Tập trung đảm bảo quyền lợi và việc làm cho đoàn viên

Phương Linh |

Khánh Hòa - Quyền lợi và việc làm cho đoàn viên, người lao động là một trong số 17 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa thông qua.

Ngày 14.1, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11, khoá X. Tại đây các đại biểu thông qua báo cáo tình hình công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn năm 2021 và chương trình công tác trọng tâm năm 2022; thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra năm 2021 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Đồng thời, bầu bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà lần thứ 11 bầu bổ sung 2 đồng chí vào ban chấp hành và ban thường vụ nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Phương Linh
Hội nghị ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 11 bầu bổ sung 2 đồng chí vào ban chấp hành và ban thường vụ nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Phương Linh

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Khánh Hòa cho biết, năm 2021 số lượng công nhân, lao động trên địa bàn Khánh Hòa tiếp tục giảm, đời sống việc làm và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động Công đoàn cũng bị tác động phải chuyển đổi thích ứng theo tình hình mới. Công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động được tăng cường bằng nhiều hình thức.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên được các cấp thực hiện hiệu quả. Nổi bật là hỗ trợ gần 4.600 đoàn viên, người lao động là các F bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị và tài chính công đoàn đã trao hàng nghìn suất quà cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch, đoàn viên khó khăn mất việc làm và lao động thực hiện 3 tại chỗ với số tiền gần 4 tỷ đồng. Năm 2021, chương trình "Mái ấm công đoàn" đã trao hỗ trợ xây mới và sửa chữa 25 nhà với số tiền 1,140 tỉ đồng.

Việc làm cho người lao động là một trong những chủ đề của tổ chức công đoàn năm 2022. Ảnh: LX
Việc làm cho người lao động là một trong những chủ đề của tổ chức công đoàn năm 2022. Ảnh: LX

Về công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức cũng được kiện toàn. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã bầu bổ sung 1 Phó chủ tịch và sắp xếp bộ máy theo mô hình 4 ban chuyên đề. Toàn tỉnh đã thành lập mới 33 CĐCS, phát triển 4.138 đoàn viên đạt 103% kế hoạch giao…

Tại hội nghị các đại biểu cũng kiến nghị thực hiện nhanh các chính sách hỗ trợ đoàn viên nhiễm COVID-19, có hướng dẫn sớm việc thực hiện chính sách hỗ trợ mới cho đoàn viên. Đồng thời kiến nghị Tổng Liên đoàn phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sớm tích hợp vào thẻ đoàn viên nội dung đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp đối với người lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bởi thực tế đợt dịch thứ 4 trên địa bàn nhiều lao động không được thụ hưởng chính sách vì qua rà soát chủ sử dụng lao động không đóng BHXH nên không đủ điều kiện để cho người lao động hưởng.

Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên được các cấp công đoàn Khánh Hoà triển khai ngay từ đầu năm 2022. Ảnh: Phương Linh
Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên được các cấp công đoàn Khánh Hòa triển khai ngay từ đầu năm 2022. Ảnh: Phương Linh

Năm 2022, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 17 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu, đề  xuất và tham gia xây dựng, triển khai giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền của người lao động. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, khôi phục và phát triển sản xuất, tham gia phát triển thị trường lao động.

Công đoàn thực hiện kết nối thông tin kịp thời  cung cầu lao động giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập. Các cấp công đoàn phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở; củng cố kiện toàn Công đoàn cơ sở đang có và tăng cường đầu tư các nguồn lực phát triển đoàn viên, nâng cao kỹ năng trong thương lượng, đối thoại cho đội ngũ công đoàn các cấp.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tân Hoàng Minh đấu giá cao đất Thủ Thiêm: "Đừng biện minh việc làm sai"

Nhóm Pv |

Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp), việc Tân Hoàng Minh nói vì thể diện doanh nhân Việt Nam nên cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài để mua đất Thủ Thiêm là đang biện minh cho việc làm không đúng.

Ước vọng năm 2022: Việc làm - đời sống người lao động

Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Lục Tùng (ghi) |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp mong muốn năm 2022, người lao động ổn định việc làm, đời sống.

Chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên và người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam.

Gần 50.000 công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính đến 7.1), số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người).

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Tân Hoàng Minh đấu giá cao đất Thủ Thiêm: "Đừng biện minh việc làm sai"

Nhóm Pv |

Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp), việc Tân Hoàng Minh nói vì thể diện doanh nhân Việt Nam nên cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài để mua đất Thủ Thiêm là đang biện minh cho việc làm không đúng.

Ước vọng năm 2022: Việc làm - đời sống người lao động

Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Lục Tùng (ghi) |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp mong muốn năm 2022, người lao động ổn định việc làm, đời sống.

Chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên và người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam.

Gần 50.000 công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính đến 7.1), số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người).