Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa được bầu làm Chủ tịch Công đoàn ngành

Phương Linh |

Khánh Hòa - Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18, khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hoà tổ chức bầu ông Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế - giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 31.12, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 18, khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ 15, Ban chấp hành Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hoà tổ chức bầu Chủ tịch Công đoàn ngành thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà - được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Khánh Hoà khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đình Thoan hứa với Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế cùng các CĐCS sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà và các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, giữ vững những kết quả mà Công đoàn ngành đã làm được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy chăm lo, đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao quyết định nghỉ hưu từ ngày 1.1.2022 cho ông Nguyễn Quốc Tuấn. Với 29 năm đảm nhận nhiệm vụ làm công tác Công đoàn ngành Y tế, ông Nguyễn Quốc Tuấn liên tục 4 nhiệm kỳ là Chủ tịch Công đoàn ngành. Đây là đơn vị nhiều năm qua luôn dẫn đầu khối các Công đoàn ngành của Khánh Hòa. Ngoài sự nỗ lực của các CĐCS, sự hỗ trợ của các cấp thì có nhiều dấu ấn của vị thủ lĩnh Công đoàn ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, đưa ngành ngày càng phát triển, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Năm 2021, Công đoàn Ngành Y tế phối hợp với các đơn vị đã thăm, hỗ trợ 533 đoàn viên khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Tổng kết phong trào thi đua toàn ngành có 80% CĐCS được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen 2 cá nhân, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 8 tập thể và 13 cá nhân.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chỉ được hỗ trợ 1.800.000 đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Hà Anh |

Bạn đọc Đỗ Văn Thế (Hà Nội) hỏi: Thời gian tôi đóng bảo hiểm xã hội là 1 năm 4 tháng (16 tháng). Nhưng khi nhận trợ cấp do ảnh hưởng của COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tôi chỉ được tính ở mức dưới 12 tháng tức 1.800.000 đồng. Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải thích giúp tôi.

Bộ Y tế hướng dẫn cách xác định F0 mới nhất

THÙY LINH |

Ngày 29.12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký văn bản gửi Sở Y tế các địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.

Hà Nội: Y tế cơ sở chủ động vào cuộc khi có ca mắc Omicron đầu tiên

Phạm Đông |

Hà Nội - Ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vì sao chỉ được hỗ trợ 1.800.000 đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Hà Anh |

Bạn đọc Đỗ Văn Thế (Hà Nội) hỏi: Thời gian tôi đóng bảo hiểm xã hội là 1 năm 4 tháng (16 tháng). Nhưng khi nhận trợ cấp do ảnh hưởng của COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tôi chỉ được tính ở mức dưới 12 tháng tức 1.800.000 đồng. Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải thích giúp tôi.

Bộ Y tế hướng dẫn cách xác định F0 mới nhất

THÙY LINH |

Ngày 29.12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký văn bản gửi Sở Y tế các địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.

Hà Nội: Y tế cơ sở chủ động vào cuộc khi có ca mắc Omicron đầu tiên

Phạm Đông |

Hà Nội - Ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở.