Lao động ngành thủy sản Khánh Hòa: Lương thưởng Tết giảm

Phương Linh |

Đến thời điểm này các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản tại Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực để có lương thưởng Tết cho người lao động.

Ngày 8.1, ông Ngọ Duy Hiểu- Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và làm việc với một số CĐCS hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Suối Dầu (Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và Công đoàn Khu Công nghiệp - Khu Kinh tế tỉnh về tác động dịch COVID-19 và tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động.

Cuối năm vẫn thiếu việc làm

Bà Huỳnh Thị Nam Khánh, chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Khánh Hoà cho biết, đơn vị đang quản lý 36 CĐCS trong đó có 32 đơn vị hoạt động ổn định với hơn 12.300 lao động.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, có khoảng hơn 5.000 lao động tại các Doanh nghiệp ở Khu công nghiệp bị mất, thiếu việc làm. Trong đó, có khoảng 800 lao động phải chấm dứt HĐLĐ.

Lao động ngành chế biến thủy sản có một năm khó khăn. Ảnh:Phương Linh
Lao động ngành chế biến thủy sản có một năm khó khăn. Ảnh:Phương Linh

Thống kê tình hình từ các CĐCS trong Khu công nghiệp, doanh nghiệp đang cố gắng duy trì việc làm cho người lao động. So sánh với dịp cuối năm những năm trước các doanh nghiệp tổ chức tăng ca liên tục thì năm nay chỉ 2-3 đơn vị tổ chức để người lao động tăng ca.

Tình hình việc làm có cải thiện nhưng số lao động doanh nghiệp tuyển dụng cuối năm cũng không đáng kể. Chia sẻ của chủ tịch CĐCS tại 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản ở Khu công nghiệp Suối Dầu, với gần 3.000 CNLĐ năm 2020 đa số đều không có lợi nhuận cao. Nguyên nhân do thiếu nguyên liệu, thiếu đơn hàng, hàng không thể xuất do đường vận chuyển đến các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu bị ách tắc...

Ông Đoàn Ngọc Cứ- chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Tín Thịnh thông tin, "dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản, gỗ của doanh nghiệp bị cắt giảm. Không có nguyên liệu, không có đơn hàng phải giảm lao động, giảm ngày làm việc, kéo dài thời gian duy trì việc. Công ty cũng đã cố gắng duy trì mức lương tối thiểu vùng cho 140 lao động gắn bó lâu năm. Về lương thưởng Tết, công ty đang cân đối để có thể có thưởng được 1 tháng lương tối thiểu vùng, công đoàn tặng quà Tết, chia sẻ cùng người lao động".

Nỗ lực giữ thưởng Tết cho công nhân

Ông Nguyễn Đình Hiền- Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thuỷ sản Thông Thuận Cam Ranh cho biết, năm 2020 công ty vẫn đảm bảo việc làm ổn định cho 800-1.000 lao động, doanh thu và sản lượng tăng 40% so với năm 2019 nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng do chi phí phát sinh cao.

Công ty duy trì được mức thu nhập bình quân cho CNLĐ từ 7-8 triệu đồng/tháng. Hiện nay đơn vị đang dự kiến chi thưởng Tết cho CNLĐ từ 1 triệu-1,5 triệu đồng và có thêm tháng lương 13, bằng năm 2019. “Nhờ sự ổn định từ tổ chức công đoàn, BCH công đoàn cũng từ các cán bộ lao động sản xuất trực tiếp nên những nguyện vọng của CNLĐ được kiến nghị, xem xét kịp thời, nhiều năm qua chưa xảy ra tình trạng đình công”- ông Hiền nói.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn chủ động đề xuất lương thưởng Tết trong điều kiện phù hợp. Ảnh:Phương Linh
Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn chủ động đề xuất lương thưởng Tết trong điều kiện phù hợp. Ảnh: Phương Linh

Đến thời điểm này các doanh nghiệp vẫn đang cân đối để tìm kiếm phương án có lương thưởng Tết cho công nhân. Ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tich CĐCS Công ty TNHH Long Hiệp chia sẻ: “năm 2020 doanh thu giảm 20%, Công ty phải giảm giờ làm, đảm bảo được lương và các chế độ đầy đủ cho 51 lao động. Nhưng cả năm nay chủ doanh nghiệp không thể sang Việt Nam nên dự kiến lương thưởng Tết sẽ có tháng 13, thưởng phúc lợi 1 triệu đồng và 1 phần quà của công đoàn. Tuy nhiên, công đoàn đang đối thoại thêm.

Ghi nhận những khó khăn mà các CĐCS ngành thủy sản đang phải đối mặt, ông Ngọ Duy Hiểu- Phó chủ tịch Tổng liên đoàn đề nghị: Công đoàn Khu công nghiệp- Khu kinh tế Khánh Hòa nắm chắc tình hình lương thưởng tết tại tất cả các đơn vị. Tổ chức tốt chương trình "Tết sum vầy" cho công nhân khó khăn năm 2021.

Về phía Công đoàn cơ sở cần chủ động đề xuất, kiến nghị, thương lượng về lương, thưởng Tết cho CNLĐ không chỉ chờ doanh nghiệp cho. Các cấp công đoàn Khánh Hòa phối hợp đảm bảo tình hình quan hệ lao động trước và sau Tết; phải có giải pháp ngay trên tinh thần chia sẻ nhưng đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

CĐ các cấp phải nâng cao chất lượng thỏa ước và cập nhật, bổ sung thường xuyên. Năm 2021 sẽ có nhiều điểm mới được áp dụng vì vậy tập trung nâng cao tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho NLĐ trong xu thế hiện nay.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân PouYuen được thưởng Tết cao nhất 1,87 tháng lương

Nam Dương |

Mức thưởng Tết của công nhân Công ty PouYuen Việt Nam được tính theo thâm niên làm việc. Công nhân làm từ đủ 1 năm nhưng chưa đủ 2 năm được thưởng 1 tháng lương.

Cà Mau: Thưởng Tết Tân Sửu 2021 thấp nhất 500.000 đồng

NHẬT HỒ |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 46 triệu đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết.

Doanh nghiệp loay hoay tìm nguồn thưởng Tết

Ngọc Duy |

Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm Canh Tý 2020 sẽ khép lại. Câu chuyện thưởng Tết lại là vấn đề lớn của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) ở tỉnh Quảng Ninh. Theo tìm hiểu của Lao Động, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều DN vẫn đang loay hoay lo tìm nguồn thưởng Tết trong khi NLĐ bắt đầu thấp thỏm mong chờ.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân PouYuen được thưởng Tết cao nhất 1,87 tháng lương

Nam Dương |

Mức thưởng Tết của công nhân Công ty PouYuen Việt Nam được tính theo thâm niên làm việc. Công nhân làm từ đủ 1 năm nhưng chưa đủ 2 năm được thưởng 1 tháng lương.

Cà Mau: Thưởng Tết Tân Sửu 2021 thấp nhất 500.000 đồng

NHẬT HỒ |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 46 triệu đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết.

Doanh nghiệp loay hoay tìm nguồn thưởng Tết

Ngọc Duy |

Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm Canh Tý 2020 sẽ khép lại. Câu chuyện thưởng Tết lại là vấn đề lớn của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) ở tỉnh Quảng Ninh. Theo tìm hiểu của Lao Động, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều DN vẫn đang loay hoay lo tìm nguồn thưởng Tết trong khi NLĐ bắt đầu thấp thỏm mong chờ.