Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma mở cửa trong ngày Thương binh liệt sĩ

Phương Linh |

Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) hôm nay mở cửa đón thân nhân, các đơn vị đoàn thể vào dâng hương tưởng nhớ.

Sáng 27.7, tại khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, Ban quản lý khu tưởng niệm tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tham dự lễ tưởng niệm có ông Bùi Thanh Bình- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.
Ban quản lý khu tưởng niệm Gạc Ma và LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phương Linh
Ban quản lý khu tưởng niệm Gạc Ma và LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phương Linh

Ông Võ Duy Trúc- Trưởng Ban quản lý khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên từ ngày 1.6, ban quản lý tạm dừng đón khách đến dâng hương, thăm quan khu tưởng niệm.

Riêng hôm nay, ngày 27.7, kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Ban quản lý quyết định mở cửa một ngày để đón thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đơn vị, đoàn thể đến dâng hương. Tuy nhiên các đơn vị, cá nhân đến dâng hương phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch khác.

Sau lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm của ban quản lý Khu tưởng niệm Gạc Ma, LĐLĐ Khánh Hòa là đoàn cán bộ, đoàn viên huyện đoàn Cam Lâm, thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đại diện huyện đoàn huyện Cam Lâm dưới chân tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” đã trao quà cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn xã Cam Hải Đông.
Thay mặt tổ chức Công đoàn ông Bùi Thanh Bình- chút tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phương Lunh
Thay mặt tổ chức Công đoàn ông Bùi Thanh Bình- chút tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phương Linh

Có mặt khu tưởng niệm Gạc Ma hôm nay, chị Trần Thị Thủy, con gái duy nhất của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, Đảo Phó đảo Gạc Ma chia sẻ: “Nơi đây giờ là nhà của bố và các đồng đội. Năm nay ảnh hưởng dịch nên nhiều cô bác thân nhân liệt sĩ không đến được nhưng thấy các cô chú trong ban quản lý làm lễ cúng, dâng hương gia đình chúng tôi và nhiều gia đình khác cũng được an ủi. Khi tôi đến đây còn thấy nhiều tổ chức, cá nhân đặt những vòng hoa tưởng nhớ, cùng với sự quan tâm, chăm sóc cho thân nhân của Nhà nước, địa phương các gia đình thương binh, liệt sĩ như chúng em cũng ấm lòng”.

Chị Trần Thị Thủy cùng mẹ đến dân hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Phương Linh
Chị Trần Thị Thủy cùng mẹ đến dân hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Phương Linh

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khánh thành vào tháng 7.2017. Trong 4 năm qua Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã đón trên 2.500 đoàn với hơn 228.000 lượt khách đến viếng, tưởng nhớ tri ân các chiến sĩ Gạc Ma.

Không chỉ là nơi để tưởng nhớ và tri ân, khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trở thành địa chỉ đỏ của tỉnh Khánh Hòa và cả nước để thế hệ trẻ, đoàn viên, người lao động sinh hoạt truyền thống, truyền lửa tinh thần yêu nước từ thế hệ cha ông.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ

Hùng Mạnh |

Phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2021), ngày 26.7, ông Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

MINH QUÂN |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021), sáng 27.7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Đồi không tên, Thành phố Thủ Đức).

Thắp sáng 72 nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị bằng 60.000 ngọn nến

HƯNG THƠ |

Dịp 27.7 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, giữa đợt bùng phát thứ tư của đại dịch COVID-19. Vì vậy, gia đình, quê hương và đồng chí, đồng đội trên mọi miền đất nước không thể tề tựu đông đủ dâng hương cho các liệt sĩ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị như mọi năm. Nhưng nơi này không vì vậy mà hiu quạnh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ

Hùng Mạnh |

Phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2021), ngày 26.7, ông Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

MINH QUÂN |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021), sáng 27.7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Đồi không tên, Thành phố Thủ Đức).

Thắp sáng 72 nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị bằng 60.000 ngọn nến

HƯNG THƠ |

Dịp 27.7 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, giữa đợt bùng phát thứ tư của đại dịch COVID-19. Vì vậy, gia đình, quê hương và đồng chí, đồng đội trên mọi miền đất nước không thể tề tựu đông đủ dâng hương cho các liệt sĩ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị như mọi năm. Nhưng nơi này không vì vậy mà hiu quạnh.