Khánh Hòa: Trao 10 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân

Phương Linh |

Chia sẻ khó khăn với công nhân, doanh nghiệp đang triển khai “3 tại chỗ”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đến động viên và trao nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động tại khu công nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19

Chiều 8.8, tại Trung tâm Văn hóa, thể thao công nhân Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Trung tâm Cứu trợ COVID-19 tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao nhu yếu phẩm hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đại diện các đơn vị đã trao 5 tấn gạo, 5 tấn rau củ cho Công đoàn KKT-KCN tỉnh Khánh Hòa. Toàn bộ số nhu yếu phẩm do các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh ủng hộ thông qua Trung tâm cứu trợ COVID-19 tỉnh sẽ được chuyển đến tiếp sức cho công nhân.

Động viên người lao động, chủ doanh nghiệp nỗ lực vượt khó khăn trong điều kiện sản xuất mới ông Nguyễn Tấn Tuân mong mỗi người sẽ không chủ quan với COVID-19 để thực hiện tốt mục tiêu kép. Ảnh: Nhạn Vân
Động viên người lao động, chủ doanh nghiệp nỗ lực vượt khó khăn trong điều kiện sản xuất mới, ông Nguyễn Tấn Tuân mong mỗi người sẽ không chủ quan với COVID-19 để thực hiện tốt mục tiêu kép. Ảnh: Nhạn Vân

Trực tiếp thăm Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang và Công ty CP Thủy sản Thông Thuận, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân lao động đang thực hiện tốt hoạt động sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điạ điểm”.

Động viên mỗi người lao động cố gắng vượt qua khó khăn lúc này, ông Tuân đề nghị lãnh đạo DN tiếp tục quan tâm công nhân, quán triệt nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình sản xuất để giữ vững vùng an toàn. Đồng thời yêu cầu các cấp tiếp tục đồng hành hỗ trợ công nhân, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mục tiêu kép.

Tiếp nhận số nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động, bà Huỳnh Thị Nam Khánh- Chủ tịch CĐ KKT-KCN Khánh Hòa cho biết, hiện Khu công nghiệp Suối Dầu có 40 đơn vị thực hiện sản xuất an toàn với hơn 5.600 lao động. Toàn bộ số rau củ quả sẽ được Công đoàn chuyển hỗ trợ cho hơn 4.000 lao động ở lại doanh nghiệp.

Sáng 8.8, Trung tâm cứu trợ COVID-19 tỉnh Khánh Hoà đã trao nhu yếu phẩm cho hơn 4.000 người lao động mất việc, gia đình chính sách tại 15 khu vực phong tỏa trên địa bàn Nha Trang. Ảnh: Lê Xưa
Sáng 8.8, Trung tâm cứu trợ COVID-19 tỉnh Khánh Hoà đã trao nhu yếu phẩm cho hơn 4.000 người lao động mất việc, gia đình chính sách tại 15 khu vực phong tỏa trên địa bàn Nha Trang. Ảnh: Lê Xưa

Riêng 5 tấn gạo, Công đoàn KKT-KCN phối hợp với các đơn vị sẽ trực tiếp đi trao cho 250 công nhân lao động đang phải nghỉ việc, ở trọ trên địa bàn huyện Cam Lâm. Cùng với việc đưa nhu yếu phẩm khẩn trương đến tay công nhân, Công đoàn KKT-KCN cũng triển khai chuyển tiền từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh cho 115 đoàn viên, người lao động khó khăn đang cách ly tập trung và phải nghỉ việc do đang ở khu vực phong tỏa.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ động tìm “luồng xanh” vaccine tiêm cho công nhân, người lao động

Linh Anh |

4 hiệp hội đã đề xuất với Chính phủ về việc chủ động tìm nguồn tiêm vaccine cho công nhân, người lao động, mọi chi phí sẽ do doanh nghiệp chịu.

Hỗ trợ 100 suất quà đến công nhân lao động tại khu vực phong tỏa ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 8.8, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Cần Thơ trao tặng 100 phần quà đến công nhân, người lao động khó khăn tại khu vực phong tỏa.

Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine cho người vùng dịch, công nhân lao động

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ưu tiên cho vùng dịch và công nhân, người lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ động tìm “luồng xanh” vaccine tiêm cho công nhân, người lao động

Linh Anh |

4 hiệp hội đã đề xuất với Chính phủ về việc chủ động tìm nguồn tiêm vaccine cho công nhân, người lao động, mọi chi phí sẽ do doanh nghiệp chịu.

Hỗ trợ 100 suất quà đến công nhân lao động tại khu vực phong tỏa ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 8.8, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Cần Thơ trao tặng 100 phần quà đến công nhân, người lao động khó khăn tại khu vực phong tỏa.

Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine cho người vùng dịch, công nhân lao động

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ưu tiên cho vùng dịch và công nhân, người lao động.