Khánh Hòa hỗ trợ khẩn cấp 215 đoàn viên bị ảnh dịch COVID-19

Phương Linh |

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị nhiễm bệnh hoặc đang cách ly, nghỉ việc.

Chiều 6.8, ông Bùi Thanh Bình- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết, tiếp tục hoạt động tiếp sức đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4 trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ đợt 2 cho 215 đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ cấp huyện ngành, CĐCS trực thuộc.

Cùng với hỗ trợ đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ 10 đơn vị bệnh viện, cơ sở điều trị đang trực tiếp thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Tổng số tiền hỗ trợ trong đợt 2 là 285 triệu đồng và sẽ thực hiện chuyển khoản nhanh đến các đơn vị, cá nhân.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng/ trường hợp đối với 5 đoàn viên, người lao động là F0 đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện; 20 trường hợp là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung mỗi suất 1,5 triệu đồng; hỗ trợ 190 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà hoặc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa mỗi suất 500.000 đồng.

Theo ông Bình, mỗi suất sẽ được công đoàn các cấp triển khai hỗ trợ nhanh đến tay đoàn viên, người lao động khó khăn trong thời điểm Khánh Hòa bước vào đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 lần thứ 3. Mong rằng phần hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực cả về tinh thần và vật chất cho đoàn viên, người lao động để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Trong tháng 7, LĐLĐ tỉnh đã trao 216 triệu đồng hỗ trợ 43 đoàn viên, người lao động khó khăn, ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về tình hình công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng làn sóng dịch COVID-19 từ ngày 27.4 đến 5.8, toàn tỉnh có 26 trường hợp F0, 472 trường hợp F1, 1.486 trường hợp F2, 1.282 trường hợp cách ly tại nhà và ở khu vực phong tỏa.

Có 282 doanh nghiệp với 19.768 lao động bị ảnh hưởng, trong đó có 9.160 công nhân lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

15.000 người lao động Thủ đô nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Kiều Vũ |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện 4 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng” cuối cùng trong Chương trình thí điểm mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho công nhân lao động đang ở cách ly tập trung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp…

Vì sao Khánh Hòa xin mua 700.000 liều vaccine Nano Covax?

Hữu Long |

Hiện nay vaccine Nano Covax do Việt Nam sản xuất đang trong giai đoạn 3 về thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Để chủ động trong quá trình chống dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Bộ Y tế được thử nghiệm trước và có thể mua 700.000 liều vaccine Nano Covax.

Khánh Hòa giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h sáng 6.8

Hữu Long |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tỉnh Khánh Hòa quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h sáng 6.8.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

15.000 người lao động Thủ đô nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Kiều Vũ |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện 4 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng” cuối cùng trong Chương trình thí điểm mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho công nhân lao động đang ở cách ly tập trung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp…

Vì sao Khánh Hòa xin mua 700.000 liều vaccine Nano Covax?

Hữu Long |

Hiện nay vaccine Nano Covax do Việt Nam sản xuất đang trong giai đoạn 3 về thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Để chủ động trong quá trình chống dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Bộ Y tế được thử nghiệm trước và có thể mua 700.000 liều vaccine Nano Covax.

Khánh Hòa giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h sáng 6.8

Hữu Long |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tỉnh Khánh Hòa quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h sáng 6.8.