Khánh Hòa: Gần 1,8 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

Phương Linh |

Một năm khó khăn nhưng LĐLĐ Khánh Hòa đã nỗ lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Đặc biệt là duy trì và mở rộng "Tết sum vầy" thiết thực, an toàn, ấm tình công đoàn và công nhân lao động.

Chiều 28.1, tại Trung tâm Văn hoá thể thao Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), LĐLĐ Khánh Hoà tổ chức "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương". Hơn 200 đoàn viên, người lao động và đại diện các ban ngành trong tỉnh tham dự. Đây là năm thứ 7 chương trình Tết sum vầy được công đoàn tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng đoàn viên, người lao động.

Những tiết mục hát về mùa xuân, đất nước mở đầu cho chương trình Tết sum vầy lần thứ 7 được tổ chức tại Khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh
Những tiết mục hát về mùa xuân, đất nước mở đầu cho chương trình Tết sum vầy lần thứ 7 được tổ chức tại Khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh

Năm 2020 ảnh hưởng dịch COVID-19 công đoàn các cấp đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh đến đoàn viên. Đồng thời tích cực tuyên truyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của CNLĐ, nắm bắt tình hình lao động bị ảnh hưởng để có những giáp pháp chăm lo hiệu quả, kịp thời như: hỗ trợ đoàn viên mất việc làm, người lao động làm việc tại các trường ngoài công lập...

Bằng nhiều nguồn lực khác nhau, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ 2.204 suất quà với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ khó khăn, mất và giảm thu nhập do dịch bệnh.

Lãnh đạo ban dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quà Tết công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo ban dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quà Tết công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Phương Linh

Chương trình Tết sum vầy 2021 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cả nước đang căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lần đầu tiên hơn 200 CNLĐ tham gia Tết sum vầy phải trang bị khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn nhưng ai cũng không giấu được niềm vui.

Một năm khó khăn do dịch bệnh nhưng những món quà Tết từ công đoàn là động lực động viên tinh thần rất lớn. Ảnh: Phương Linh
Một năm khó khăn do dịch bệnh nhưng những món quà Tết từ công đoàn là động lực động viên tinh thần rất lớn. Ảnh: Phương Linh

Tại đây 200 CNLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng thu nhập do tác động dịch COVID-19 được đại diện các cấp trao tận tay suất quà Tết và lì xì của công đoàn; 4 đoàn viên khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà MÂCĐ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hiệp-đoàn viên Cty TNHH Nhân Đạt chia sẻ: "Dịch bệnh khách sạn không có khách nên thu nhập giảm nhiều, hiện tôi chỉ được 3 triệu/ tháng. Chồng tôi làm trong ngành du lịch hiện cũng bị mất việc nên Tết này xác định chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm hơn mọi năm, định chỉ mua sắm những thứ thật cần thiết. Nhận được món quà Tết công đoàn tôi thực sự xúc động".

Niềm vui của anh Chế Văn Tân khi nhận quà Tết sum vầy. Ảnh: Phương Linh
Niềm vui của anh Chế Văn Tân khi nhận quà Tết sum vầy. Ảnh: Phương Linh

Lần thứ 3 tham gia Tết sum vầy, anh Chế Văn Tân - nhân viên Trường Mầm non Vàng Anh vẫn không khỏi bùi ngùi. Anh Tân nói: "Thêm một phần quà có thể không giúp tôi hết khó khăn nhưng giúp tinh thần, thấy được có tổ chức quan tâm nên thêm động lực làm việc tốt hơn. Mong sẽ nhiều người khó khăn hơn nữa được quan tâm để vơi bớt gánh nặng".

Không chỉ quà Tết, những phong bao lì xì sớm mang lại niềm vui cho đoàn viên. Ảnh: Phương Linh
Không chỉ quà Tết, những phong bao lì xì sớm mang lại niềm vui cho đoàn viên. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Bùi Thanh Bình, đến thời điểm này LĐLĐ Khánh Hòa công đoàn cấp trên cơ sở đã vận động các nguồn lực được gần 1,8 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên. Và hơn 2.900 đoàn viên, người lao động khó khăn được thụ hưởng từ các hoạt động này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo Tết cho gần 6.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn gần 4 tỉ đồng

Nam Dương |

Trong dịp Tết Tân sửu 2021, LĐLĐ Quận 1. TPHCM thăm, tặng quà gần 6.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Gợi mở cách làm hay để chăm lo Tết cho người lao động

Cẩm Tú |

Sáng ngày 06.01, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cùng đoàn khảo sát Ban Quan hệ lao động tỉnh đến các doanh nghiệp khảo sát kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu cho người lao động tại doanh nghiệp. Tham gia đoàn khảo sát còn có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Ban Giám đốc và BCH CĐCS doanh nghiệp cùng một số ngành tại địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chăm lo Tết cho gần 6.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn gần 4 tỉ đồng

Nam Dương |

Trong dịp Tết Tân sửu 2021, LĐLĐ Quận 1. TPHCM thăm, tặng quà gần 6.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Gợi mở cách làm hay để chăm lo Tết cho người lao động

Cẩm Tú |

Sáng ngày 06.01, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cùng đoàn khảo sát Ban Quan hệ lao động tỉnh đến các doanh nghiệp khảo sát kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu cho người lao động tại doanh nghiệp. Tham gia đoàn khảo sát còn có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Ban Giám đốc và BCH CĐCS doanh nghiệp cùng một số ngành tại địa phương.