Khánh Hòa có trên 3.000 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phương Linh |

5 năm qua, chương trình phối hợp giữa LĐLĐ Khánh Hòa và ngành Lao động Thương binh xã hội góp phần tạo động lực cho hàng nghìn trẻ vượt khó đến trường.

Chiều 21.6, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp vận động xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em giai đoạn 2019 – 2023.

Theo đó, hàng năm, LĐLĐ tỉnh triển khai vận động đoàn viên, người lao động đóng góp ít nhất 20.000 đồng/người/năm nhằm chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao học bổng được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao học bổng được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi. Ảnh: Phương Linh

Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công – Công tác xã hội ( thuộc Sở LĐTB&XH) là đơn vị đầu mối thực hiện việc thu nguồn vận động vào quỹ Bảo trợ trẻ em và triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Kết quả từ năm 2019 đến tháng 5.2023, quỹ đã vận động được gần 1,4 tỉ đồng và thực hiện hỗ trợ hơn 1,566 tỉ đồng cho 5.253 lượt trẻ em. Các hoạt động hỗ trợ cụ thể như: Trao học bổng, tặng xe đạp, tặng quà, tặng bảo hiểm, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo; hỗ trợ trẻ khó khăn đột xuất, trẻ bị tai nạn đuối nước, hỗ trợ trẻ đi điều trị bệnh hiểm nghèo…

Chương trình phối hợp vận động quỹ Bảo trợ trẻ em giai đoạn 2023-2028 được kí kết. Ảnh: Phương Linh
Chương trình phối hợp vận động quỹ Bảo trợ trẻ em giai đoạn 2023-2028 được kí kết. Ảnh: Phương Linh

Từ hiệu quả chương trình, 2 bên đã thống nhất tiếp tục chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028. Trong đó, các cấp công đoàn sẽ phấn đấu vận động 85% đoàn viên, người lao động tham gia với mức ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng /người/năm.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Khánh Hòa cho biết: Khánh Hòa có gần 277.000 trẻ em, trong đó có trên 3.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trên 31.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình phối hợp hằng năm đã có hơn 1.000 lượt trẻ được hưởng lợi góp phần tạo động lực cho các em vượt khó vươn lên, nhiều trẻ được tiếp tục đến trường.

Bên cạnh ngân sách địa phương dành cho trẻ em, chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo nguồn kinh phí ổn định hàng năm để triển khai các hoạt động dành cho trẻ, giảm thiểu tình trạng trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Nhân dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em đã trao học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 30 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lợi thế phát triển điện ảnh, du lịch và thương hiệu tại Khánh Hòa

Mai Hương |

Tối qua - 17.6, chương trình đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ" đã diễn ra tại quảng trường 2.4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Có doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ xây dựng Bảo tàng Trường Sa ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay đã có doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ về vật chất, xây dựng cơ bản đối với Bảo tàng Trường Sa. Song song với đó, địa phương đang hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công công trình quan trọng này.

Khánh Hòa công bố điểm thi, thời gian xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10

Trang Hà |

Từ trưa 17.6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của Khánh Hòa đã có thể tra cứu điểm thi của mình.

Quang Hải gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội

MINH PHONG |

Tiền vệ Quang Hải chính thức gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội trong phần còn lại của mùa giải V.League 2023.

Dừng thu phí Khu du lịch Ghềnh Ráng sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hoài Luân |

Chỉ sau vài ngày UBND tỉnh Bình Định bãi bỏ công văn thu hồi dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1, phía doanh nghiệp liền ra thông báo thu phí vào cổng khu du lịch. Tuy nhiên, việc bán vé đã bị "tuýt còi" sau khi Báo Lao Động vào cuộc.

Va chạm với xe ôtô chở công nhân, 2 vợ chồng đi xe đạp điện tử vong tại chỗ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 2 vợ chồng đi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ sau va chạm với xe ôtô chở công nhân.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Hoà Bình lĩnh án 4,5 năm tù giam

Minh Nguyễn |

Ngày 22.6, TAND tỉnh Hoà Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến các sai phạm trong quá trình thực hiện “Dự án xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh uỷ Hoà Bình” giai đoạn 2015 - 2018.

Tài xế mách nước phát hiện gian lận cước taxi

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Theo các lái xe để phát hiện gian lận cước taxi khi di chuyển cần đặc biệt chú ý 2 yếu tố, thứ nhất là thông số trên đồng hồ taxi, thứ hai là so sánh giữa km trên xe ô tô và số km hiển thị trên đồng hồ.

Lợi thế phát triển điện ảnh, du lịch và thương hiệu tại Khánh Hòa

Mai Hương |

Tối qua - 17.6, chương trình đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ" đã diễn ra tại quảng trường 2.4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Có doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ xây dựng Bảo tàng Trường Sa ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay đã có doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ về vật chất, xây dựng cơ bản đối với Bảo tàng Trường Sa. Song song với đó, địa phương đang hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công công trình quan trọng này.

Khánh Hòa công bố điểm thi, thời gian xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10

Trang Hà |

Từ trưa 17.6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của Khánh Hòa đã có thể tra cứu điểm thi của mình.