Khánh Hòa: Chợ tạm vây quanh nhà máy, khu công nghiệp

Phương Linh - Tường Minh |

Khánh Hòa - Chợ tạm phục vụ công nhân lao động mọc quanh các nhà máy, khu công nghiệp.

Rẻ và không đảm bảo vệ sinh

Vừa dắt xe ra khỏi nhà máy, anh Nguyễn Văn D, công nhân Nhà máy Đóng tàu Hyundai Việt Nam, đã bị bủa vây bởi tiếng mời chào mua cá, mua rau… từ khu "chợ tạm” trước đường vào nhà máy.

Chợ chiều, thực phẩm không còn được tươi ngon nhưng vì tiện nên nhiều công nhân vẫn chọn một vài món cho bữa cơm tối của mình dù biết an toàn vệ sinh thực phẩm có khi không đảm bảo. “Giá rẻ, tiện đường là 2 yếu tố quyết định mua chứ an toàn thực phẩm hay không thì không biết !” - anh D. nói.

Bên hàng rào Khu công nghiệp Suối Dầu, từ sáng sớm đã xuất hiện hình ảnh mua bán trong ngoài hàng rào. Các hàng ở đây chỉ bán đồ ăn sáng đến 8h. Nhiều công nhân tranh thủ chỉ người bán mua vài món đồ ăn sáng tiện lợi mang đi được qua rào.

Cầm gói xôi mới mua, chị Nguyễn Thị Nhung, công nhân Công ty chuyên về chế biến thủy sản trong khu công nghiệp nói: “Trước đây thì dọc tường rào song sắt khu công nghiệp Suối Dầu bày bán rất nhiều đồ. Từ ăn sáng đến thực phẩm tươi sống, công nhân tranh thủ mua cũng nhiều.

Tuy nhiên, do không đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh nên các hàng quán này bị dẹp, nay chỉ còn một vài hàng bán đồ ăn sáng cho công nhân. Mua ăn chủ yếu để có sức vào làm chứ an toàn vệ sinh thực phẩm hay không thì công nhân cũng không biết, nhìn mắt thấy sạch sẽ là mua thôi”.

Cuối buổi chiều, hai bên đường quốc lộ quanh cổng Khu công nghiệp Suối Dầu cũng tấp nập cảnh công nhân mua bán. Dù chợ trung tâm Suối Tân được xây dựng bài bản gần đó nhưng nhưng nhiều công nhân phải vào ca sớm nên đa số đi chợ chiều. Các hàng được bày bán ngay mặt đường chủ yếu là rau và thực phẩm sống.

Chị Trần Hạnh Phúc cho biết: “Ngày trước, buổi chiều hay bán tràn lan cả đường nhưng nay hàng quán mọc lên sạch sẽ rồi nên mấy tiểu thương ở đây cũng chỉ bán dạo nhanh vì sợ xe cộ mất an toàn giao thông.

Bây giờ mọi người cũng chọn vào bách hóa xanh ngay cổng khu công nghiệp vì ở đây mình có thể mua được đồ như rau củ từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng chứ ngoài chợ thì người ta không bán ít thế nữa. Thường lãnh lương thì canh mua mấy hàng để lâu, được giảm giá ở bách hóa xanh về dành dùng dần. Vừa rẻ vừa an toàn”.

Chỉ còn chợ tự phát

Theo lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế - Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, hiện nay các chợ tạm, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm quanh khu công nghiệp địa phương đã dẹp cơ bản, chỉ còn một số tự phát nhỏ.

Thời gian qua, Công đoàn Khu kinh tế - Khu Công nghiệp cũng đã phối hợp với một số đơn vị triển khai điểm bán hàng ưu đãi cho công nhân.

Đồng thời tuyên truyền về các mặt hàng ưu đãi trong chương trình phúc lợi cho đoàn viên như: Mua sữa ưu đãi, chương trình bán hàng gia dụng và hàng thiết yếu dành cho đoàn viên của của siêu thị… để công nhân lao động tiếp cận các nguồn thực phẩm, sản phẩm an toàn.

Mới đây, Công đoàn Khu kinh tế - Khu Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các doanh nghiệp.

Hơn 100 người là chủ sử dụng lao động, người phụ trách bếp ăn công nhân, nhân viên bếp ăn tại doanh nghiệp tham gia không chỉ được cập nhật kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn phục vụ công nhân mà còn được cơ quan chức năng giải đáp cụ thể các tình huống vướng mắc trong quá trình tổ chức ăn ca cho công nhân.

Phương Linh - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

CĐ ngành Giáo dục Khánh Hòa: Triển khai công tác tổ chức đại hội CĐCS

Phương Linh |

Khánh Hòa - Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được các CĐCS thuộc Công đoàn ngành Giáo dục triển khai trong quý I.2023.

Khánh Hòa: Nhiều công nhân gửi con về quê để học trường công

Phương Linh - Tường Minh |

Không có hộ khẩu, phải thuê nhà trọ nên nhiều lao động ở xa tại Khánh Hoà chọn phương án gửi con đi học ở quê.

CĐ Điện lực Khánh Hòa tổ chức đại hội điểm CĐCS thành viên

P.Linh |

Khánh Hòa - Công đoàn Cơ quan Công ty CP Điện lực Khánh Hòa là đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp đầu tiên công bố tăng lương cơ bản cho lao động

Ngân Hà |

Khánh Hòa - Sau 4 phiên thương lượng, Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai-Việt Nam (HVS) đạt được thỏa thuận tăng lương cơ bản cơ bản và thưởng Tết cho người lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

CĐ ngành Giáo dục Khánh Hòa: Triển khai công tác tổ chức đại hội CĐCS

Phương Linh |

Khánh Hòa - Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được các CĐCS thuộc Công đoàn ngành Giáo dục triển khai trong quý I.2023.

Khánh Hòa: Nhiều công nhân gửi con về quê để học trường công

Phương Linh - Tường Minh |

Không có hộ khẩu, phải thuê nhà trọ nên nhiều lao động ở xa tại Khánh Hoà chọn phương án gửi con đi học ở quê.

CĐ Điện lực Khánh Hòa tổ chức đại hội điểm CĐCS thành viên

P.Linh |

Khánh Hòa - Công đoàn Cơ quan Công ty CP Điện lực Khánh Hòa là đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp đầu tiên công bố tăng lương cơ bản cho lao động

Ngân Hà |

Khánh Hòa - Sau 4 phiên thương lượng, Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai-Việt Nam (HVS) đạt được thỏa thuận tăng lương cơ bản cơ bản và thưởng Tết cho người lao động.