Gần 12.000 CNLĐ tiếp cận kiến thức an toàn giao thông, phòng chống HIV

Phương Linh |

Nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật An toàn giao thông và phòng chống HIV/AIDS cho đoàn viên thông qua các lớp tuyên truyền được công đoàn Khánh Hòa triển khai hiệu quả đến các công đoàn cơ sở.

Ngày 10.12, tại khách sạn InterContinental Nha Trang, LĐLĐ Khánh Hòa phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS cho đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phẩn T.D. Hơn 80 đoàn viên là nhân viên khách sạn và các bộ phận tham gia.

Trung tá Đặng Nhân Thức – Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2020 số vụ tai nạn giao thông toàn tỉnh giảm sâu. Thống kê cả nước con số vụ tai nạn giao thông và số người tử vong vì tai nạn giao thông giảm mạnh. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông trong 10 năm trên cả nước đã khiến 10.000 người tử vong.

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Đặng Nhân Thức đã hướng dẫn cho đoàn viên, người lao động kỹ năng điều khiển xe trên đường cao tốc, cách tránh các điểm mù, xử lý các tình huống khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông, thái độ và ứng xử của người tham gia giao thông cần biết...

Số liệu của Cục phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, tỉ lệ nhiễm HIV tăng nhanh ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới từ 3,95% năm 2011 lên 13,85% năm 2019. Tỷ lệ này tập trung ở các khu vực đô thị, các tỉnh, thành phố lớn hoặc các tỉnh phát triển du lịch trong đó có Khánh Hòa là 14,6%... Vì vậy trang bị kỹ năng, kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho đoàn viên, nhất là người lao động trong khối dịch vụ, du lịch là rất cần thiết.

Báo cáo viên đến từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã chuyển tải đến cho CNLĐ các phương pháp phòng, chống lây nhiễm HIV trong cộng đồng; giới thiệu những điều cơ bản đến đoàn viên, người lao động trong xét nghiệm HIV, phòng chống kỳ thị đối với người có HIV/AIDS; phương pháp và tác dụng khi điều trị Methadone...

Theo lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa, năm 2020, công đoàn các cấp phối hợp tổ chức được 21 lớp tuyên truyền đoàn viên Luật An toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS. Gần 12.000 CNLĐ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận kiến thức. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên khi tham gia giao thông, có kiến thức và ý thức phòng tránh bệnh truyền nhiễm bảo vệ gia đình và cộng đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình vừa có Công điện yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ tăng vốn cải thiện an toàn giao thông

Đặng Tiến |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bình quân mỗi năm công tác bảo trì được cấp khoảng 8.000 tỉ đồng phục vụ công tác bảo trì khoảng 24.000km quốc lộ. Tuy nhiên, số kinh phí này mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Trước yêu cầu cải thiện an toàn giao thông trên QL1A và các quốc lộ trọng điểm, Bộ GTVT vừa kiến nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ giai đoạn 2021 - 2025 tăng thêm 10%/mỗi năm so với năm 2020.

Tập huấn An toàn giao thông cho 400 công nhân lao động

MINH CHÂU |

Mới đây, LĐLĐ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phối hợp tổ chức lớp tập huấn An toàn giao thông cho 400 công nhân lao động tại công ty Changshin Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình vừa có Công điện yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ tăng vốn cải thiện an toàn giao thông

Đặng Tiến |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bình quân mỗi năm công tác bảo trì được cấp khoảng 8.000 tỉ đồng phục vụ công tác bảo trì khoảng 24.000km quốc lộ. Tuy nhiên, số kinh phí này mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Trước yêu cầu cải thiện an toàn giao thông trên QL1A và các quốc lộ trọng điểm, Bộ GTVT vừa kiến nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ giai đoạn 2021 - 2025 tăng thêm 10%/mỗi năm so với năm 2020.

Tập huấn An toàn giao thông cho 400 công nhân lao động

MINH CHÂU |

Mới đây, LĐLĐ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phối hợp tổ chức lớp tập huấn An toàn giao thông cho 400 công nhân lao động tại công ty Changshin Việt Nam.