Đẩy mạnh thi đua lao động và chăm lo việc làm cho đoàn viên

Phương Linh |

Khánh Hòa -Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nâng cao đời sống, việc làm ổn định cho đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị thành viên khối thi đua công đoàn ngành I triển khai trong năm 2022.

Ngày 16.2, tại LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà, khối thi đua công đoàn ngành I gồm 5 đơn vị: Công đoàn Ngành Giáo dục, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Y tế, Công đoàn Tổng Cổng ty Khánh Việt, CĐCS Cty TNHH Yến sào Khánh Hoà tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn viên chức Khánh Hoà đơn vị trưởng khối cho biết, sau khi thảo luận các đơn vị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với 11 nhiệm vụ cơ bản trong năm 2022.

Trong đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo, đổi mới hoạt động công đoàn gắn với chăm lo việc làm và đời sống người lao động; tuyên truyền vận động CĐCS tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"; thi đua lấp thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp...

Các đơn vị phấn đấu năm 2022 , 100% cán bộ công chức viên chức đạt Lao động tiên tiến, 5/5 công đoàn ngành  hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đơn vị được nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

Với 173 CĐCS và hơn 23.700 đoàn viên, người lao động, năm 2021 khối thi đua Công đoàn ngành I triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên. Nổi bật là nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho đoàn viên, người lao động với mức cao trên 22.000 đồng/người; hỗ trợ hơn 550 triệu đồng chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn. Tổ chức hỗ trợ đoàn viên tuyến đầu chống dịch, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và chung tay ủng hộ phòng chống dịch với tổng số tiền hơn 4,6 tỉ đồng...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng nghìn công nhân ngừng việc để yêu cầu được tăng lương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 16.2, hơn 4.000 CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (thuộc KCN Tam Điệp, Ninh Bình) đồng loạt ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương và thực hiện một số chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Công nhân mong muốn việc làm ổn định trong đại dịch

LÊ PHI LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, hàng loạt công nhân, người lao động đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều lo ngại, khiến cho người lao động không khỏi thấp thỏm lo lắng về công việc của mình.

THACO tạo việc làm cho hơn 1.600 bà con gốc Việt ở Biển Hồ

Thanh Thảo |

Trong chuyến thăm và làm việc tại văn phòng THACO TP.HCM chiều ngày 11.2.2022, ông Ngô Trịnh Hà - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chia sẻ, rất bất ngờ trước chương trình chuyển đổi nghề nghiệp bài bản của doanh nghiệp và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ THACO.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Ninh Bình: Hàng nghìn công nhân ngừng việc để yêu cầu được tăng lương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 16.2, hơn 4.000 CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (thuộc KCN Tam Điệp, Ninh Bình) đồng loạt ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương và thực hiện một số chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Công nhân mong muốn việc làm ổn định trong đại dịch

LÊ PHI LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, hàng loạt công nhân, người lao động đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều lo ngại, khiến cho người lao động không khỏi thấp thỏm lo lắng về công việc của mình.

THACO tạo việc làm cho hơn 1.600 bà con gốc Việt ở Biển Hồ

Thanh Thảo |

Trong chuyến thăm và làm việc tại văn phòng THACO TP.HCM chiều ngày 11.2.2022, ông Ngô Trịnh Hà - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chia sẻ, rất bất ngờ trước chương trình chuyển đổi nghề nghiệp bài bản của doanh nghiệp và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ THACO.