Đa dạng hình thức hoạt động, sâu sát lợi ích đoàn viên

Phương Linh |

Bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên bằng nhiều hình thức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn Khánh Hòa đề ra năm 2021.

Chiều 29.1, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và toàn thể cán bộ công đoàn toàn tỉnh tham dự.

Ông Bùi Thanh Bình- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa thông tin, năm 2020, Công đoàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, NLĐ như: Trao tặng hơn 2.200 suất quà hỗ trợ cán bộ, CNVCNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; vận động cấp phát 32 tấn gạo cho gần 10.770 lượt công nhân; hỗ trợ sửa chữa và xây mới 32 nhà mái ấm cho đoàn viên nghèo với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng; vận động 24 đơn vị ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên với hơn 2.000 đoàn viên được thụ hưởng khoảng 500 triệu đồng/năm...

Năm qua, tổ chức công đoàn đã tư vấn pháp luật cho hơn 510 lượt NLĐ về chế độ nghỉ việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên về Luật Lao động 2019, Điều lệ Công đoàn. Đặc biệt do ảnh hưởng dịch, Công đoàn Khánh Hòa đã nhanh chóng chuyển đổi cách thức tuyên truyền, phổ biết pháp luật, hoạt động công đoàn sang hình thức trực tuyến, mạng xã hội. Thông qua 2 cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, vừa thúc đẩy phong trào, vừa đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Tuy nhiên năm 2020, Khánh Hòa sụt giảm mạnh với hơn 15.000 đoàn viên, kéo theo đó công tác phát triển đoàn viên và CĐCS khu vực ngoài nhà nước thấp. Các chương trình phúc lợi chưa tạo được kết quả thực sự rõ nét. Vì vậy năm 2021, LĐLĐ Khánh Hòa đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ CĐ từ cơ sở hướng đến lợi ích thiết thực đoàn viên.

Ghi nhận những kết quả mà tổ chức công đoàn Khánh Hòa làm được trong năm qua ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, công đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đảm bảo việc làm, thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động...

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể, tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 27 cá nhân. Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 20 tập thể, tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 17 tập thể và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung nhiều nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết

Cẩm Tú |

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập, nên chương trình chăm lo Tết nói chung và chương trình Tết Sum vầy năm 2021 nói riêng của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sẽ có nhiều đổi mới so các năm và dành sự quan tâm đặc biệt cho những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Hòa: Gần 1,8 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

Phương Linh |

Một năm khó khăn nhưng LĐLĐ Khánh Hòa đã nỗ lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Đặc biệt là duy trì và mở rộng "Tết sum vầy" thiết thực, an toàn, ấm tình công đoàn và công nhân lao động.

LĐLĐ Nha Trang: Tổ chức Tết Sum vầy- Kết nối yêu thương cho đoàn viên

Phương Linh |

Hướng tới mục tiêu "Tất cả đoàn viên đều được chăm lo Tết đủ đầy", LĐLĐ Nha Trang nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực để tổ chức Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tập trung nhiều nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết

Cẩm Tú |

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập, nên chương trình chăm lo Tết nói chung và chương trình Tết Sum vầy năm 2021 nói riêng của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sẽ có nhiều đổi mới so các năm và dành sự quan tâm đặc biệt cho những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Hòa: Gần 1,8 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

Phương Linh |

Một năm khó khăn nhưng LĐLĐ Khánh Hòa đã nỗ lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Đặc biệt là duy trì và mở rộng "Tết sum vầy" thiết thực, an toàn, ấm tình công đoàn và công nhân lao động.

LĐLĐ Nha Trang: Tổ chức Tết Sum vầy- Kết nối yêu thương cho đoàn viên

Phương Linh |

Hướng tới mục tiêu "Tất cả đoàn viên đều được chăm lo Tết đủ đầy", LĐLĐ Nha Trang nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực để tổ chức Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động.