Công đoàn thăm, khen thưởng đoàn viên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Nhân kỉ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm, động viên chúc mừng đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngành y tế, đặc biệt khen thưởng đội ngũ người lao động làm việc trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Chiều 25.2, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm, tặng quà 5 đơn vị y tế trên địa bàn gồm: Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa, Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh, Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC).

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng tập thể đoàn viên, người lao động Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng tập thể đoàn viên, người lao động Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam Ảnh: Phương Linh

Tại các đơn vị, ông Bùi Thanh Bình- Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa gửi lời cảm ơn, tri ân đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn hoàn cảnh, phòng chống dịch đảm bảo cho nhân dân đón một năm mới bình yên. Nhân dịp này LĐLĐ Khánh Hòa tặng bằng khen chuyên đề cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khánh Hòa có hơn 7.000 đoàn viên, người lao động làm việc trong lĩnh vực y tế. Trong một năm qua đội ngũ người lao động đặc biệt là các đơn vị tuyến đầu trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch như Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới... các y, bác sĩ dường như không có ngày ngơi nghỉ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đông- Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã có những ngày không thể nào quên cùng với tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện thực hiện nhiệm vụ hết sức đặc biệt ở tuyến đầu với 87 ca bệnh dương tính COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Bác sĩ Nguyễn Văn Đông- Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã có những ngày không thể nào quên cùng với tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện thực hiện nhiệm vụ hết sức đặc biệt ở tuyến đầu với 87 ca bệnh dương tính COVID-19. Ảnh: Phương Linh

Bác sĩ Nguyễn Văn Đông- Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa chia sẻ cảm giác không thể quên trong đời làm nghề khi lần đầu đối diện với ca bệnh COVID-19 đầu tiên. "Lúc đó lo lắng, sợ hãi và cả hoang mang nhưng rồi cũng tự động viên làm động lực cho anh em. 2 cái Tết anh em chúng tôi ở viện đều phải trực và không được trọn vẹn cùng gia đình, thậm chí phải nằm trong khu vực cách ly nhưng ai cũng hiểu đó là nhiệm vụ không thể lùi bước"- Bác sĩ Đông cho biết.

Ghi nhận sự cống hiến của đội ngũ đoàn viên CDC Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho CĐCS và 2 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Ghi nhận sự cống hiến của đội ngũ đoàn viên CDC Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho CĐCS và 2 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh

Còn với Bác sĩ Huỳnh Văn Dõng- Giám đốc CDC Khánh Hòa, "một năm công việc tăng gấp đôi. Từ lo lắng các đơn vị sát nhập thì người có việc người không thì giờ mỗi người phải gắng gấp 2 đến 3 lần. May là một năm trôi qua trọn vẹn chúng tôi hoàn thành tốt 2 việc là nhiệm vụ chống dịch và nâng cao đời sống anh em. Đáp lại sự ủng hộ tinh thần của công đoàn, của các cấp chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng giữ vững sự an toàn".Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nơi có gần 1.500 cán bộ công nhân viên và mỗi ngày cấp cứu điều trị cho hơn 1.300 bệnh nhân không khí làm việc vẫn tấp nập nhưng kèm theo đó là sự nghiêm ngặt trong kiểm soát người ra vào viện.

Ông Bùi Thanh Bình- Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phương  Linh
Ông Bùi Thanh Bình- Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai- Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông tin "chống dịch rất căng thẳng, bệnh nhân nằm 1.300 bệnh nhân và từng đó nhân thân, áp lực giải thích, giải tỏa, kiểm soát bệnh là rất lớn. Lực lượng các bộ phận phải lên dây cót cả ngày lẫn đêm. Mong muốn của đơn vị là sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ của các cấp, của mọi người, đồng hành cùng chúng tôi dập dịch, chăm sóc tốt cho người bệnh".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Sáng 25.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn; khen thưởng các cá nhân tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch.

LĐLĐ TP.Hà Nội động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phương Ngân |

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng vừa đến thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế quận Tây Hồ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 9.2, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bí thư Hà Nội tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Sáng 25.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn; khen thưởng các cá nhân tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch.

LĐLĐ TP.Hà Nội động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phương Ngân |

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng vừa đến thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế quận Tây Hồ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 9.2, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.