Công đoàn Khánh Hòa tặng quà cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

P.Linh |

Khánh Hòa - Hành động thiết thực vì trẻ em, các cấp công đoàn Khánh Hòa dành sự động viên và chăm lo cho trẻ bằng những món quà hữu ích.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, trong 2 ngày 21 và 22.6 LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các công đoàn ngành, huyện thị tổ chức đoàn đi thăm và trao quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã trực tiếp thăm và trao suất quà 1 triệu đồng/trường hợp cho 30 cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Trong số 30 cháu có hoàn cảnh đặc biệt có 11 cháu bị khuyết tật, 6 cháu bị bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ cùng các cháu là con đoàn viên, người lao động, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa mong rằng phần quà nhỏ sẽ tiếp sức, động viên các cháu cùng gia đình vượt lên hoàn cảnh.

Cũng theo bà Hằng, tháng 5 là tháng cao điểm công đoàn cùng với các cấp chăm lo cho đoàn viên, người lao động thì tháng 6 là tháng công đoàn chăm lo cho con em đoàn viên, CNVCLĐ.

Hoạt động thăm hỏi tặng quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt được LĐLĐ tỉnh duy trì nhiều năm qua. Tại CĐCS hoạt động tặng quà Tết Thiếu nhi, quà động viên con em đoàn viên có thành tích học tập tốt được tổ chức... Qua đó, góp phần cùng với gia đình đoàn viên, toàn xã hội chăm lo cho trẻ em.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Rào ao, quây suối phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái - Công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhiều địa phương chú trọng thực hiện bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả.

An Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng nhiều lần giao cấu với trẻ em

Quỳnh Mai |

An Giang – Một thanh niên ở huyện Thoại Sơn đã bị khởi tố, bắt giam vì có hành vi nhiều lần giao cấu với trẻ em.

Bình Định: Tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Diễm Phúc |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra tình trạng đuối nước, trong đó nhiều nhất là độ tuổi từ 10-14 tuổi. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, ngoài tăng cường tuyên truyền, tỉnh Bình Định còn đầu tư xây dựng hồ bơi, dạy bơi cho học sinh. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Rào ao, quây suối phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái - Công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhiều địa phương chú trọng thực hiện bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả.

An Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng nhiều lần giao cấu với trẻ em

Quỳnh Mai |

An Giang – Một thanh niên ở huyện Thoại Sơn đã bị khởi tố, bắt giam vì có hành vi nhiều lần giao cấu với trẻ em.

Bình Định: Tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Diễm Phúc |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra tình trạng đuối nước, trong đó nhiều nhất là độ tuổi từ 10-14 tuổi. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, ngoài tăng cường tuyên truyền, tỉnh Bình Định còn đầu tư xây dựng hồ bơi, dạy bơi cho học sinh.