Công đoàn huyện Khánh Vĩnh xác định lợi ích đoàn viên là trọng tâm

Phương Linh |

Đại hội Công đoàn huyện Khánh Vĩnh lần thứ IX đặt ra nhiều mục tiêu vì lợi ích đoàn viên, xây dựng tổ chức, góp phần đưa kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Sáng 23.6, Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tổ chức đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Có 160 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đoàn viên trong toàn huyện tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn huyện Khánh Vĩnh từng bước khắc phục khó khăn hoàn thành đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Công đoàn lần thứ VIII đề ra.

160 đại biểu đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, người lao động huyện Khánh Vĩnh tham dự đại hội. Ảnh: Phương Linh
160 đại biểu đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, người lao động huyện Khánh Vĩnh tham dự đại hội. Ảnh: Phương Linh

Trong đó, các cấp Công đoàn huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động; kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vấn đề bức xúc về đời sống và việc làm của đoàn viên. Từ đó đảm bảo 95% công nhân trên địa bàn kí kết hợp đồng lao động; trên 90% công nhân viên chức lao động có đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Công tác chăm lo đoàn viên được triển khai thông qua nhiều hình thức, ưu tiên hỗ trợ đoàn viên đặc biệt khó khăn vào những dịp Tết, Tháng Công nhân, dịch COVID-19… với kinh phí hỗ trợ gần 1 tỉ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kì vừa qua. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kì vừa qua. Ảnh: Phương Linh

Với 61% đoàn viên là nữ công tác chăm lo đời sống tinh thần và vật chất với nữ đoàn viên được tổ chức hàng năm. Đối tượng là con đoàn viên khó khăn vượt khó cũng được các cấp công đoàn chú trọng tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng học bổng…

Các phong trào thi đua do công đoàn phát động theo từng năm với 7 phòng trào trọng tâm được đông đảo đoàn viên tham gia. Hàng năm có 20%cơ quan đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc, 98% tập thể lao động tiên tiến, 97% cá nhân lao động tiên tiến.

Bên cạnh kết quả đạt được, đại hội cũng đưa ra những hạn chế và tâm tư của đoàn viên gửi gắm. Mong muốn của đoàn viên, người lao động trên địa bàn là có thang bảng lương phù hợp với từng loại hình, tính chất công việc. Kiến nghị LĐLĐ tỉnh nâng mức đóng góp (từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng) và hỗ trợ (từ 50 triệu lên 70 triệu xây mới) chương trình Mái ấm Công đoàn phù hợp với vật giá hiện nay.

Lãnh đạo huyện ủy Khánh Vĩnh tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo huyện ủy Khánh Vĩnh tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Phương Linh

Đại hội Công đoàn Khánh Vĩnh lần thứ IX cũng bầu ra 14 người tham gia vào Ban Chấp hành nhiệm kì 2023-2028. Đồng thời, thông qua 11 chỉ tiêu phần đấu cho nhiệm kỳ, với các nội dung nổi bật như: Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, phát huy hiệu quả các chương trình nâng cao bữa ăn ca, Tết sum vầy, Tháng công nhân, mái ấm Công đoàn… Đổi mới hoạt động công đoàn vì mục tiêu lợi quyền của đoàn viên, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn huyện Khánh Vĩnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết lớn của Công đoàn và định hướng phát triển tỉnh trong tình hình mới.

Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đề nghị nhiệm kỳ mới LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh đổi mới hoạt động chăm lo đoàn viên công đoàn. Ảnh: Phương Linh
Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đề nghị nhiệm kỳ mới LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh đổi mới hoạt động chăm lo đoàn viên công đoàn. Ảnh: Phương Linh

Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động phù hợp với xu thế phát triển. Đặc biệt quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tạo sự khác biệt rõ hơn hẳn giữa quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên Công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn....

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chuẩn bị tốt đại hội Công đoàn 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

P.Linh- H.Long |

Tổ giúp việc số 3 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn EVNHANOI: Nơi hội tụ niềm tin của người lao động

ANH HUY |

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất mục tiêu, phương hướng đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống công nhân viên chức lao động ổn định và ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Hậu Giang gắn biển 3 công trình gần 19 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

BÍCH NGỌC |

Ngày 22.6, Liên đoàn Lao động TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) tổ chức gắn biển 2 công trình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và 1 công trình quản lí công viên nhằm Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nga điều tra trùm Wagner về âm mưu binh biến

Thanh Hà |

Nga tuyên bố điều tra ông Yevgeny Prigozhin - người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group.

Đề thi ngữ văn tốt nghiệp được dự đoán như thế nào?

Mi Lan |

Sức nóng của kỳ thi tốt nghiệp khối THPT luôn được “thổi bùng” lên cùng với âm nhạc, kéo theo đó là những màn dự đoán đề môn Ngữ văn đầy sôi nổi, hài hước trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Kiến trúc Pháp còn sót lại trong vườn quốc gia Ba Vì

Phương Anh |

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nét kiến trúc cổ thời Pháp còn sót lại là điểm nhấn ở Vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tai nạn ở cao tốc Cam Lâm - Nha Trang làm 2 người chết, nhiều người bị thương

Hữu Long |

Đến 9h sáng 24.6, cơ quan chức năng xác định có 2 người tử vong, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang.

Toàn cảnh cây cầu 540 tỉ nối 2 tỉnh "anh em" trước ngày khánh thành

Tô Công |

Phú Thọ - Sau nhiều tháng thi công, cây cầu Vĩnh Phú với tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng đang được gấp rút hoàn thiện để khánh thành vào đầu tháng 7.2023.

Tập trung chuẩn bị tốt đại hội Công đoàn 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

P.Linh- H.Long |

Tổ giúp việc số 3 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn EVNHANOI: Nơi hội tụ niềm tin của người lao động

ANH HUY |

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất mục tiêu, phương hướng đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống công nhân viên chức lao động ổn định và ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Hậu Giang gắn biển 3 công trình gần 19 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

BÍCH NGỌC |

Ngày 22.6, Liên đoàn Lao động TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) tổ chức gắn biển 2 công trình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và 1 công trình quản lí công viên nhằm Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.