Chương trình "Mái ấm Công đoàn" ở Khánh Hòa vận động hơn 18,4 tỉ đồng

Hữu Long |

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” ở Khánh Hòa được triển khai từ năm 2007 đến nay đã vận động được hơn 18,4 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới 443 nhà và sửa chữa 66 nhà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 15,8 tỉ đồng.

Ngày 28.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, đã có 448/533 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 84%.

Công đoàn Khánh Hòa còn tích cực vận động ký kết 46 bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ”, qua đó mang lại phúc lợi cho hơn 50.000 lượt đoàn viên, NLĐ với giá trị hơn 5 tỉ đồng.

Đặc biệt, chương trình “Mái ấm Công đoàn” được triển khai từ năm 2007 đến nay đã vận động được hơn 18,4 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới 443 nhà và sửa chữa 66 nhà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 15,8 tỉ đồng.

Theo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị NLĐ nhằm phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, NLĐ; tổ chức đối thoại định kỳ, ký kết, bổ sung, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể, chú trọng vào các nội dung có lợi cho NLĐ.

Trước tác động của suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ, tổ chức công đoàn đã rà soát, hỗ trợ cho 159 lao động với số tiền 169 triệu đồng. Hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ được công đoàn triển khai sâu rộng, lan tỏa qua chương trình “Tết sum vầy”.

Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán 2023, có trên 65.000 đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng với số tiền gần 40 tỉ đồng. Tháng Công nhân được công đoàn triển khai gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với nhiều hoạt động thiết thực.

Đặc biệt, trong năm 2023, công đoàn đã phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri là đoàn viên, NLĐ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, NLĐ. Qua đó, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và giải đáp nhiều kiến nghị về việc làm, thu nhập; nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, trường học, khu vui chơi cho NLĐ; vấn nạn tín dụng đen; tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cũng theo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, đơn vị đã tập trung chỉ đạo công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định và nội dung.

Qua đánh giá, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được các cấp công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn. Quy trình tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự, đảm bảo cơ cấu, thành phần. Các đại biểu được bầu vào ban chấp hành khóa mới và dự đại hội công đoàn cấp trên với tỷ lệ phiếu cao.

Trên cơ sở đó, hiện nay, các tiểu ban phục vụ Đại hội XI Công đoàn tỉnh đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội. Dự kiến, Đại hội XI Công đoàn tỉnh diễn ra vào ngày 10, 11 và 12.10.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Về nơi thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ nhân 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Minh Ánh |

94 năm trước (28.7.1929), tại số nhà 15 Hàng Nón đã diễn ra Hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Công đoàn Việt Nam. Hành trình tìm về nơi cội nguồn của chúng tôi - những đoàn viên công đoàn - đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Hơn 20 năm nghiên cứu giống lúa, cán bộ Công đoàn làm lợi hàng tỉ đồng

Lương Hà |

Là kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Viện Nghiên cứu cây trồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (tỉnh Thái Bình) từ năm 2001 đến nay, chị Trần Thị Tiệc đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng thành công mang lại hiệu quả làm lợi hàng tỉ đồng. Chị là một trong 167 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Thành lập công đoàn cơ sở đúng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lâm Điền |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang làm lễ công bố kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS đúng dịp 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Về nơi thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ nhân 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Minh Ánh |

94 năm trước (28.7.1929), tại số nhà 15 Hàng Nón đã diễn ra Hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Công đoàn Việt Nam. Hành trình tìm về nơi cội nguồn của chúng tôi - những đoàn viên công đoàn - đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Hơn 20 năm nghiên cứu giống lúa, cán bộ Công đoàn làm lợi hàng tỉ đồng

Lương Hà |

Là kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Viện Nghiên cứu cây trồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (tỉnh Thái Bình) từ năm 2001 đến nay, chị Trần Thị Tiệc đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng thành công mang lại hiệu quả làm lợi hàng tỉ đồng. Chị là một trong 167 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Thành lập công đoàn cơ sở đúng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lâm Điền |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang làm lễ công bố kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS đúng dịp 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.