CĐ Ngành Xây dựng Khánh Hòa: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở

Phương Linh |

Mở rộng phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động các CĐCS là một trong những nhiệm vụ được Công đoàn Ngành Xây Dựng Khánh Hòa chú trọng trong năm 2021.

Ngày 21.1, CĐ Ngành Xây dựng Khánh Hoà tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021và trao quà Tết Sum vầy Xuân Tân Sửu cho đoàn viên.

Toàn ngành hiện có 38 CĐCS, với hơn 2.000 đoàn viên. Năm 2020, thu nhập bình quân của người lao động toàn ngành đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng các cấp CĐ Ngành Xây dựng đã phối hợp tuyên truyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, chăm lo cho người lao động.

90 suất quà Tết Sum vầy do LĐLĐ Khánh Hòa và CĐ Ngành Xây dựng hỗ trợ được trao cho các CĐCS chuyển tới tay đoàn viên khó khăn. Ảnh: Phương Linh
90 suất quà Tết Sum vầy do LĐLĐ Khánh Hòa và CĐ Ngành Xây dựng hỗ trợ được trao cho các CĐCS chuyển tới tay đoàn viên khó khăn. Ảnh: Phương Linh

Các cấp CĐ tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hơn 200 đoàn viên ốm đau, mất việc, giảm thu nhập. Có 21/34 CĐCS tổ chức cho đoàn viên, NLĐ giao lưu, tham quan học tập kinh nghiệm; 16/38 CĐCS tổ chức khám định kỳ cho công nhân viên... CĐ Ngành chủ động phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ CĐCS. Trong đó, giới thiệu 26 quần chúng ưu tú cho Đảng kết nạp.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, có 3 doanh nghiệp phải cho NLĐ nghỉ việc không hưởng lương, CĐ Ngành phối hợp với LĐLĐ tỉnh nắm bắt tình hình, động viên CNLĐ và hỗ trợ 60 đoàn viên nghèo bị giảm thu nhập (mỗi suất 500.000 đồng); quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch gần 200 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác công đoàn toàn ngành vẫn còn hạn chế trong hoạt động như phát triển đoàn viên không cao do lao động thời vụ nhiều; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn khó do thay đổi nhân sự thường xuyên…

Ngay sau lễ tổng kết CĐ Ngành đã trao 90 suất quà Tết Sum vầy hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn từ các CĐCS, mỗi phần quà tết trị giá 500.000 đồng. Đây là những phần quà Tết công đoàn chia sẻ, góp cùng đoàn viên có Tết.

Theo bà Phạm Thị Thu Hà- Chủ tịch CĐ Ngành Xây dựng, năm 2021 CĐ Ngành Xây đề ra mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị trong ngành.

Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền, cổ vũ đoàn viên thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết các đại hội đã đề ra. Công đoàn Ngành phối hợp khảo sát thành lập CĐCS, bồi dưỡng đoàn viên nòng cốt trong các đơn vị ngoài khu vực nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động có nhiều lợi ích cao hơn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa tuyệt đối không được lơ là phòng, chống dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Chiều 13.1, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này.

Khánh Hòa: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng

Phương Linh |

Trong số 400 doanh nghiệp thuộc các loại hình được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa khảo sát mới chỉ có 179 doanh nghiệp thông tin về kế hoạch thưởng Tết và mức thưởng thấp hơn nhiều so với năm 2020.

Lao động ngành thủy sản Khánh Hòa: Lương thưởng Tết giảm

Phương Linh |

Đến thời điểm này các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản tại Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực để có lương thưởng Tết cho người lao động.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Khánh Hòa tuyệt đối không được lơ là phòng, chống dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Chiều 13.1, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này.

Khánh Hòa: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng

Phương Linh |

Trong số 400 doanh nghiệp thuộc các loại hình được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa khảo sát mới chỉ có 179 doanh nghiệp thông tin về kế hoạch thưởng Tết và mức thưởng thấp hơn nhiều so với năm 2020.

Lao động ngành thủy sản Khánh Hòa: Lương thưởng Tết giảm

Phương Linh |

Đến thời điểm này các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản tại Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực để có lương thưởng Tết cho người lao động.