CĐ Ngành Giáo dục Khánh Hòa: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong đại dịch

Phương Linh |

Có giải pháp chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) là một trong những nhiệm vụ chính tiếp tục được công đoàn Ngành giáo dục Khánh Hòa đặt ra trong năm học mới.

Ngày 2.10, Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa (CĐN) tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Với 21.179 đoàn viên, năm học vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành Giáo dục phải điều chỉnh kế hoạch và chương trình năm học, do đó có sự chuyển đổi về cách thức giảng dạy, hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện mới.

Bà Trương Minh Hà, chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục Khánh Hòa cho biết, đại dịch COVID-19 khiến hoạt động giáo dục có sự điều chỉnh nhưng với sự nỗ lực các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

CĐN tham mưu các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ như chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở 700.000đ/tháng (hưởng trong 5 năm) cho giáo viên đang công tác tại các trường THPT miền núi; giảm giờ định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách...

Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý, tặng quà cho 95 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Hỗ trợ 55 CBNGNLĐ trong Tháng Công nhân, hỗ trợ đột xuất 14 CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, gia đình khó khăn, mỗi trường hợp từ 1 đến 1,5 triệu đồng, hỗ trợ 50 triệu đồng giúp 2 đoàn viên sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, CĐN đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Công đoàn cấp trên về phòng chống dịch. Thường xuyên nắm tình hình cơ sở, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chuyên môn đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Tuyên truyền hơn 2.100 đoàn viên cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và vận động hơn 92 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn trong năm học qua vẫn còn những khó khăn, thách thức. Một số nguyện vọng của người lao động tiếp tục được kiến nghị như chế độ phụ cấp cho đoàn viên làm việc ở các cơ sở giáo dục như thủ quỹ, văn thư… nhà công vụ, nhà ở xã hội cho CBNGNLĐ trong ngành.

Trong năm học mới 2020-2021, CĐ Ngành đề ra 8 nhiệm vụ chính. Trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nhiều giải pháp chăm lo thiết thực đời sống CBNGNLĐ...

Nhân dịp ngày CĐ Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho 66 tập thể và 306 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” năm học 2019-2020”. LĐLĐ Khánh Hòa tặng bằng khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học vừa qua.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vinh danh gần 400 cá nhân, tập thể có đóng góp cho ngành Giáo dục

HOÀI ANH |

Sáng 23.9, tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII tại Hà Nội, gần 400 cá nhân, tập thể đã được vinh danh vì những đóng góp cho ngành Giáo dục nước nhà.

Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình: Trao quà cho con cán bộ, nhà giáo

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019 - 2020 và sơ kết nửa nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 -2023.

CĐ ngành giáo dục TP.Cần Thơ: Hơn 462 triệu đồng chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ

Thành Nhân |

Hơn 400 phần quà chăm lo đời sống đoàn viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng 1 Mái ấm Công đoàn đã được Công đoàn ngành giáo dục TP Cần Thơ trao tặng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Vinh danh gần 400 cá nhân, tập thể có đóng góp cho ngành Giáo dục

HOÀI ANH |

Sáng 23.9, tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII tại Hà Nội, gần 400 cá nhân, tập thể đã được vinh danh vì những đóng góp cho ngành Giáo dục nước nhà.

Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình: Trao quà cho con cán bộ, nhà giáo

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019 - 2020 và sơ kết nửa nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 -2023.

CĐ ngành giáo dục TP.Cần Thơ: Hơn 462 triệu đồng chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ

Thành Nhân |

Hơn 400 phần quà chăm lo đời sống đoàn viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng 1 Mái ấm Công đoàn đã được Công đoàn ngành giáo dục TP Cần Thơ trao tặng.