100 % CĐCS ngành giáo dục Khánh Hòa hưởng ứng Tuần lễ Áo dài

Phương Linh |

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021, nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa phát động đoàn viên, người lao động trong khối thực hiện mặc áo dài khi đi làm, đi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Triển khai hoạt động “Tuần lễ Áo dài” năm 2021, từ ngày 1 đến ngày 8.3 Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa phát động nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động mặc áo dài khi đi dạy, đi làm.

Ảnh:Minh Hà
Tập thể nữ giáo viên, nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. Ảnh:Minh Hà

Đồng thời khuyến khích chị em mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng.

Ảnh: Minh Hà
Cô Nguyễn Ánh Hồng- giáo viên môn Vật lý Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang) hướng dẫn nhóm học sinh chế tạo kính thiên văn.Ảnh: Minh Hà

Các CĐCS sẽ tập trung đồng loạt mặc trang phục áo dài vào ngày 8.3, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi mình đang giảng dạy, công tác. Phối hợp với các kênh truyền thông của tỉnh, ngành và Công đoàn, kết hợp mạng xã hội để tăng cường truyền thông, quảng bá nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội.

Ảnh:Minh Hà
Cô Đào Thị Quỳnh- giáo viên trường iSchool Nha Trang lên lớp với trang phục áo dài truyền thống. Ảnh:Minh Hà

Bà Trương Minh Hà- Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tích cực hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt nam. Công đoàn Ngành hiện đang quản lý hơn 1.600 nữ cán bộ nhà giáo, người lao động. Năm 2020 có 1589 chị được công nhận danh hiệu "Hai giỏi", 101 chị được công đoàn cấp trên trực tiếp tặng băng khen và giấy khen.

Ảnh: minh Hà
Nữ đoàn viên CĐCS Trường THPT Nguyễn Huệ (Khánh Hòa) hưởng ứng Tuần lễ Áo dài .Ảnh: Minh Hà

Các CĐCS đã tổ chức 73 lượt tuyên truyền về giáo dục bình đẳng giới, chính sách lao động nữ, phòng chống bạo lực gia đình...88,88% CĐCS có ban nữ công. Với đặc thù ngành nghề có tỷ lệ lao động nữ chiếm số đông Công đoàn Ngành phối hợp với CĐCS thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện đúng những chính sách, quy định dành lao cho lao động nữ; Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, thường xuyên chăm lo hỗ trợ kịp thời cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên chị em nỗ lực vươn lên trong công việc và cuộc sống.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nữ đoàn viên ngành Đường sắt hưởng ứng Tuần lễ áo dài

Hải Anh |

Việc mặc áo dài được nữ công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt hưởng ứng từ ngày 1.3.2021 đến 8.3.2021 và tập trung đồng loạt vào ngày 8.3.2021.

Lao động nữ ngành điện Quảng Trị với Tuần lễ áo dài

Hữu Phúc |

Hòa chung với không khí của Tuần lễ áo dài trên cả nước, nữ lao động ngành điện Quảng Trị cũng lung linh trong tà áo dài truyền thống.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021 nhân dịp 8.3

Phạm Đông |

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Nội vụ vừa có thông tin về việc tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ đoàn viên ngành Đường sắt hưởng ứng Tuần lễ áo dài

Hải Anh |

Việc mặc áo dài được nữ công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt hưởng ứng từ ngày 1.3.2021 đến 8.3.2021 và tập trung đồng loạt vào ngày 8.3.2021.

Lao động nữ ngành điện Quảng Trị với Tuần lễ áo dài

Hữu Phúc |

Hòa chung với không khí của Tuần lễ áo dài trên cả nước, nữ lao động ngành điện Quảng Trị cũng lung linh trong tà áo dài truyền thống.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021 nhân dịp 8.3

Phạm Đông |

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Nội vụ vừa có thông tin về việc tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021.