Người lao động cảm ơn tổ chức Công đoàn Việt Nam

Thế Anh |

Hưng Yên - Vừa qua, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã quyết định hỗ trợ tổng số tiền là 843.500.000 đồng cho 566 đoàn viên, người lao động của 31 CĐCS gửi đề nghị.

Trong đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao trực tiếp số tiền 177.000.000 đồng cho 118 đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19 tại Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B.

Tại buổi trao hỗ trợ, ông Luyện Phương Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và động viên, chúc mừng đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19 đã vượt qua dịch bệnh và đề nghị họ tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo.

Ông Luyện Phương Nam cũng đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đến đời sống người lao động, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phối hợp cùng các cấp, các ban, ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách linh hoạt, thích ứng với các điều kiện cụ thể tại doanh nghiệp.

Được nhận hỗ trợ từ tổ chức công đoàn, anh Hoàng Văn Chiến đại diện 118 đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ đã phát biểu cảm tưởng: “Ban đầu khi biết mình bị mắc COVID-19, tôi đã rất hoang mang, lo sợ, nhất là bị trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng sau khi được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và CĐCS thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để điều trị bệnh thì bản thân thấy yên tâm điều trị và đã khỏi bệnh, nay lại được nhận tiền hỗ trợ nữa thì cảm thấy rất hạnh phúc và xin cảm ơn tổ chức công đoàn Việt Nam”.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động nữ

Hà Anh |

Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ nhằm duy trì, phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động nữ.

Người lao động đối diện tình trạng bấp bênh về sinh kế

TS Nhạc Phan Linh - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn |

Đại dịch COVID-19 bùng phát, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế. Trong bối cảnh đó, người lao động (NLĐ) trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất, cả về số lượng lẫn mức độ tác động. Với đặc điểm 70%-80% là lao động di cư, cơ hội việc làm và điều kiện sống bấp bênh, không ổn định, NLĐ ngày càng đối diện trực tiếp và rõ rệt với tình trạng bấp bênh về sinh kế.

Vận động đoàn viên phát huy sáng kiến sáng tạo

Hồng Đặng |

Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agribank) đã phát động phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động Agribank đoàn kết, sáng tạo, thích ứng, an toàn, linh hoạt với tình hình mới, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tập trung đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động nữ

Hà Anh |

Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ nhằm duy trì, phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động nữ.

Người lao động đối diện tình trạng bấp bênh về sinh kế

TS Nhạc Phan Linh - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn |

Đại dịch COVID-19 bùng phát, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế. Trong bối cảnh đó, người lao động (NLĐ) trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất, cả về số lượng lẫn mức độ tác động. Với đặc điểm 70%-80% là lao động di cư, cơ hội việc làm và điều kiện sống bấp bênh, không ổn định, NLĐ ngày càng đối diện trực tiếp và rõ rệt với tình trạng bấp bênh về sinh kế.

Vận động đoàn viên phát huy sáng kiến sáng tạo

Hồng Đặng |

Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agribank) đã phát động phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động Agribank đoàn kết, sáng tạo, thích ứng, an toàn, linh hoạt với tình hình mới, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”.