LĐLĐ tỉnh Hưng Yên biểu dương 126 đoàn viên tiêu biểu vượt khó vươn lên

Hà Anh |

Hưng Yên - Ngày 7.5, tại lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đã bày bỏ sự ngưỡng mộ 126 đoàn viên được biểu dương tại buổi lễ, bởi họ là những người luôn nuôi dưỡng khát khao vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, sự kiện hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đợt hoạt động cao điểm trong công tác chăm lo cho CNVCLĐ. Thông qua chương trình, LĐLĐ tỉnh mong muốn CNVCLĐ luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, yêu nghề, đảm bảo an toàn lao động, tiếp tục vượt qua khó khăn để cống hiến nhiều hơn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; người lao động và người sử dụng lao động sẽ nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ. 

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Anh

Dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đánh giá cao hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cho rằng, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn thích ứng”; Tháng Hành động về an toàn lao động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và biểu dương 126 đoàn viên công đoàn tiêu biểu vượt khó… là những hoạt động rất phong phú, thiết thực.

Tại buổi lễ, nhắn nhủ với các cán bộ công đoàn tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN nói: “Hành động có ý nghĩa sâu xa trong giai đoạn hiện nay là các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc, tiến hành quyết liệt Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, động viên công nhân đồng hành với người sử dụng lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày. Việc làm này không chỉ là cơ sở để công nhân có việc làm ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện, có thêm điều kiện thực hiện những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống mà còn làm cho người sử dụng lao động và xã hội nhận rõ hơn một hình ảnh mới về năng lực lao động sáng tạo của công nhân trong thực hiện chủ trương khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19”.

Ngoài ra, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn mong công nhân có được nhiều ngày Tết trong năm.

Nếu như Tết cổ truyền của dân tộc là tết sum vầy của công nhân để hun đúc thêm truyền thống văn hóa dân tộc, bồi đắp động lực tinh thần của gia đình để vượt qua mọi khó khăn trong năm thì Tết lao động là ngày hội lớn của công nhân, ở đó, công nhân được đắm mình trong các hoạt động về tinh thần, được chăm lo về vật chất, được tôn vinh thành tích xuất sắc trong lao động. Các cấp công đoàn, nhất là Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, nắm chắc chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động sát hợp, thiết thực, thật sự là ngày Tết lao động của công nhân, sao cho có nhiều nhất công nhân được thụ hưởng.

Ông Trần Thanh Hải cũng bày bỏ sự ngưỡng mộ 126 đoàn viên, người lao động được biểu dương tại buổi lễ, bởi họ là những người luôn nuôi dưỡng khát khao vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh.

“Từ thực tiễn này, các cấp công đoàn cần làm tốt việc nắm chắc tư tưởng, đời sống của người lao động, chú trọng các đối tượng đặc biệt khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động xã hội, khơi dậy, quy tụ tình đồng nghiệp, sự chung tay của các tấm lòng nhân ái, sử dụng tốt các chính sách hiện hành để kịp thời và hỗ trợ đúng người lao động khó khăn nhất, làm cho lối sống nghĩa tình thấm sâu vào cuộc sống, làm cho người lao động vững tin về tổ chức công đoàn - một tổ chức thiết yếu của người lao động” - ông Trần Thanh Hải chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tặng khẩu trang chống bụi mịn cho công nhân. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tặng khẩu trang chống bụi mịn cho công nhân. Ảnh: Hà Anh

Được biết, trong Tháng Công nhân 2022, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào "Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phòng trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” và Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐVN phát động thông qua “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày đêm” với mục tiêu đạt 5.500 sáng kiến giai đoạn 1.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho đoàn viên vượt khó vươn lên. Ảnh: Hà Anh
Ông Trần Quốc Toản – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên (bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Hoàng Xuân Hào tặng bằng khen cho đoàn viên vượt khó vươn lên. Ảnh: Hà Anh

Tổ chức tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua; tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; trong tháng 5 cơ bản hoàn thành việc tổ chức hội nghị người lao động và ký thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn; tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Bà Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên động viên người lao động bị tai nạn lao động. Ảnh: Hà Anh
Bà Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên động viên người lao động bị tai nạn lao động. Ảnh: Hà Anh
Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên công đoàn Cảng Đà Nẵng phấn đấu có 100 sáng kiến

Việt Thương |

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa thực hiện giám sát đối với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Thanh Hoá: Trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn và mắc COVID-19

Điệp Phạm |

Trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, vừa qua Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên bị nhiễm COVID-19 phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày.

2.974 đoàn viên khó khăn được Công đoàn ngành hàng hải hỗ trợ

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); chăm lo, hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và bị nhiễm COVID-19… 

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Đoàn viên công đoàn Cảng Đà Nẵng phấn đấu có 100 sáng kiến

Việt Thương |

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa thực hiện giám sát đối với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Thanh Hoá: Trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn và mắc COVID-19

Điệp Phạm |

Trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, vừa qua Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên bị nhiễm COVID-19 phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày.

2.974 đoàn viên khó khăn được Công đoàn ngành hàng hải hỗ trợ

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); chăm lo, hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và bị nhiễm COVID-19…