LĐLĐ huyện Văn Lâm: 5.000 lao động ngoại tỉnh đã khai báo y tế

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 18.2, bà Tôn Kim Thuý – Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã có trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về tình hình lao động trên địa bàn huyện.

Theo bà Thuý tại địa bàn huyện, tỷ lệ doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau dịp Nguyên đán Tân Sửu 2021 là 70% (một số đơn vị đi làm từ trước đó do đơn hàng gấp như Công ty Thygesel, Công ty Yura). Số lượng lao động quay trở lại làm việc là 90% (trên tổng số các đơn vị đã hoạt động).

Số lượng lao động ngoại tỉnh trên địa bàn huyện là trên 6.000 người. Trong đó các đơn vị đã liên hệ cơ quan y tế và chính quyền địa phương và đã khai báo y tế được khoảng 5.000 trường hợp, trên 50 trường hợp đến từ các vùng có dịch như tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên)… được doanh nghiệp tạo điều kiện cho nghỉ tại nhà thêm ít nhất 14 ngày.

Trong thời tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp chính quyền và cơ quan y tế tới các công đoàn cơ sở, vận động công đoàn cơ sở phối hợp, tham mưu với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

TRẦN TUẤN |

Dịp Tết Tân Sửu 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã tặng hàng ngàn suất quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Khoảng 94,5% người lao động quay lại làm việc trong ngày mùng 6 Tết

Hà Anh |

Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội, đến hết ngày 17.2 (mùng 6 Tết), có 90,6% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 94,5% số công nhân lao động (CNLĐ) trở lại làm việc.

Bình Dương: 783 doanh nghiệp có CĐCS với 220.000 lao động đã đi làm sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, kết thúc ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động tỉnh thống kê được 783 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở với 220.000 lao động đi làm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

TRẦN TUẤN |

Dịp Tết Tân Sửu 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã tặng hàng ngàn suất quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Khoảng 94,5% người lao động quay lại làm việc trong ngày mùng 6 Tết

Hà Anh |

Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội, đến hết ngày 17.2 (mùng 6 Tết), có 90,6% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 94,5% số công nhân lao động (CNLĐ) trở lại làm việc.

Bình Dương: 783 doanh nghiệp có CĐCS với 220.000 lao động đã đi làm sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, kết thúc ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động tỉnh thống kê được 783 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở với 220.000 lao động đi làm.