Hưng Yên: Trao 6.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, đến nay, tình hình công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn toàn tỉnh vẫn ổn định, ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được nâng cao.

Ngày 3.3, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - cho biết, để khắc phục và chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp và người lao động, ngoài những đối tượng được hưởng trợ cấp của Chính phủ, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 6.000 suất quà tặng công nhân lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã bàn giao 5 nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở tùy từng tình hình thực tế quyết định hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những công nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện tại, Liên đoàn Lao động tỉnh đang rà soát các doanh nghiệp khó khăn, để có những chính sách phù hợp hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn, bị mất việc làm.

Thời gian tới, Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh bước sang giai đoạn mới trong phòng, chống dịch bệnh đồng thời khôi phục, phát triển nhanh kinh tế; chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc mọi người đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân thường xuyên; tiếp tục vận động tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone để phòng ngừa lây lan dich bệnh COVID-19; vận động các doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 bằng các hình thức phù hợp như ủng hộ bằng tiền, hiện vật (nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, các phương tiện phòng chống dịch, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn…).

Theo báo cáo của 18 đơn vị huyện, ngành, đến nay, tình hình công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn toàn tỉnh vẫn ổn định, ý thức phòng, chống dịch bệnh của Công đoàn cơ sở, công nhân viên chức lao động được nâng cao và tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

“Các cấp Công đoàn, cùng các cấp ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo sự bình yên cho công nhân lao động nói riêng và cho nhân dân nói chung” - bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết khẳng định.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Hơn 112.640 đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời.

Hưng Yên: 32.391 công nhân lao động được xét nghiệm virus SARS-Cov-2

Hà Anh |

Tính đến hết ngày 1.3, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 527/763 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết là 76.716/86.509 người (đạt 90%)…

Hưng Yên: Mở lại nhiều dịch vụ, chủ quán phải lập danh sách khách hàng

Tuấn Nguyên |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Một số dịch vụ kinh doanh được mở lại như cắt tóc, gội đầu, spa, gym và tập luyện hoạt động ngoài trời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hưng Yên: Hơn 112.640 đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời.

Hưng Yên: 32.391 công nhân lao động được xét nghiệm virus SARS-Cov-2

Hà Anh |

Tính đến hết ngày 1.3, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 527/763 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết là 76.716/86.509 người (đạt 90%)…

Hưng Yên: Mở lại nhiều dịch vụ, chủ quán phải lập danh sách khách hàng

Tuấn Nguyên |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Một số dịch vụ kinh doanh được mở lại như cắt tóc, gội đầu, spa, gym và tập luyện hoạt động ngoài trời.