Hưng Yên: Một công đoàn cơ sở phấn đấu đạt 500 ý tưởng, sáng kiến

Đào Thu |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức thăm, đối thoại tại Công ty TNHH Regina Miracle Hưng Yên (Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối B, thị xã Mỹ Hào) và tặng quà, biểu dương người lao động tiêu biểu tham gia Ngày hội sáng kiến - ý tưởng sáng tạo nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Tại buổi đối thoại, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã nắm bắt tình hình đời sống việc làm của người lao động, lắng nghe những ý kiến, đề xuất trực tiếp của người lao động và những khó khăn của doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động để mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đoàn tiến hành khảo sát việc thành lập chi bộ đảng tại doanh nghiệp và được lãnh đạo cấp cao của Công ty nhất trí ủng hộ.

Nhân dịp này, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, Công đoàn Công ty TNHH Regina Miracle Hưng Yên đã tổ chức ngày hội sáng kiến, kêu gọi toàn thể các đoàn viên công đoàn thi đua sáng tạo; phấn đấu mục tiêu đạt 500 ý tưởng, sáng kiến, góp phần cùng với người lao động toàn tỉnh đóng góp tối thiểu 10.000 sáng kiến trong Chương trình.

Tại ngày hội, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở kí phối hợp. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động của Chương trình và ứng dụng sáng kiến tại công ty.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở sẽ thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến để giúp đỡ đoàn viên hiện thực hóa ý tưởng sáng kiến; hướng dẫn đăng ký, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ cập nhật vào phần mềm trực tuyến đăng ký tham gia chương trình của Tổng LĐLĐVN. Đồng thời sẽ có chính sách đãi ngộ, khuyến khích đối với những sáng kiến được công ty công nhận và nhập thành công trên hệ thống của Tổng LĐLĐVN.

Tại ngày hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thanh Tuyết bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được về công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại Công ty và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức ngày hội sáng kiến.

“Việc phát động ngày hội sáng kiến, ý tưởng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp trong bối cảnh chúng ta cần tăng tốc, tạo động lực để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội sau một thời gian dài gặp khó khăn do dịch bệnh” - bà Tuyết phát biểu ý kiến.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên mong muốn lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và đồng hành, phối hợp cùng công đoàn cơ sở để phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Đồng thời yêu cầu Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên bám sát vào chương trình của Tổng LĐLĐVN, lấy Công đoàn Công ty TNHH Regina Miracle Hưng Yên là mô hình điểm để nhân rộng trong các cấp công đoàn thuộc khu công nghiệp cũng như trong toàn tỉnh.

Đào Thu
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu với 11.773 sáng kiến

Ngọc Tú |

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, tính đến ngày 27.3, 3 LĐLĐ các tỉnh thuộc khu vực miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang là nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng các sáng kiến thuộc Chương trình được cập nhật trên Cổng trực tuyến congdoanvietnam.org.

Đề xuất ưu tiên nâng lương cho tác giả sáng kiến có hiệu quả

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phấn đấu 10% đoàn viên, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ có sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Huyện Nguyên Bình: Đã có 145 sáng kiến của đoàn viên tham gia Chương trình

Huyền Thu |

Cao Bằng - Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tham gia chương trình  “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ huyện Nguyên Bình triển khai đến 55 công đoàn cơ sở để vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu với 11.773 sáng kiến

Ngọc Tú |

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, tính đến ngày 27.3, 3 LĐLĐ các tỉnh thuộc khu vực miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang là nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng các sáng kiến thuộc Chương trình được cập nhật trên Cổng trực tuyến congdoanvietnam.org.

Đề xuất ưu tiên nâng lương cho tác giả sáng kiến có hiệu quả

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phấn đấu 10% đoàn viên, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ có sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Huyện Nguyên Bình: Đã có 145 sáng kiến của đoàn viên tham gia Chương trình

Huyền Thu |

Cao Bằng - Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tham gia chương trình  “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ huyện Nguyên Bình triển khai đến 55 công đoàn cơ sở để vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.