Hưng Yên: Hỗ trợ hơn 6.000 đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 23.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của hàng nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay LĐLĐ tỉnh Hưng Yên quản lý 18 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với gần 150.000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.624 công đoàn cơ sở. Trong đó khối hành chính sự nghiệp 866 đơn vị; khối doanh nghiệp có 758 đơn vị.

Nhìn chung, các doanh nghiệp trong tỉnh cơ bản bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) như: Việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Quan hệ lao động ở các doanh nghiệp hài hòa, ổn định góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do vậy ảnh hưởng đến đời sống việc làm, thu nhập của người lao động. Theo số liệu tập hợp từ các cấp công đoàn đến nay, có gần 200 doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Số lao động bị chấm dứt hợp đồng trên 2.000 người, số lao động bị ngừng việc dưới 1 tháng gần 10.000 người, số lao động nghỉ luân phiên gần 3.000 người.

Trước những khó khăn của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành trong triển khai, giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 đối với người lao động; đề xuất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động nhất là tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng và triển khai phương án lao động, kết nối thông tin, giới thiệu, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị mất việc làm; tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Tính đến nay, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ trên 6.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Hưng Yên: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Sáng 20.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và là tỉnh tiếp giáp với Hải Dương nên các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Hưng Yên: Rà soát công nhân liên quan ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

LP |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên vừa ra thông báo tìm người liên quan đến các công nhân Công ty TNHH Fuji Bakelite do phát hiện 1 công nhân của Cty này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Hưng Yên: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Sáng 20.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và là tỉnh tiếp giáp với Hải Dương nên các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Hưng Yên: Rà soát công nhân liên quan ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

LP |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên vừa ra thông báo tìm người liên quan đến các công nhân Công ty TNHH Fuji Bakelite do phát hiện 1 công nhân của Cty này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.