Hưng Yên: Hàng nghìn lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, dịch bệnh COVID – 19 vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, tuy nhiên đại đa số người lao động vẫn yên tâm lao động sản xuất.

Ngày 24.8, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, toàn tỉnh hiện có 184 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Hiện 762 lao động bị mất việc làm, trong đó 382 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; 233 lao động  hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Số lao động nghỉ không lương là 1.302 và số lao động nghỉ luân phiên là 2.700. 

Một số doanh nghiệp gặp khó khăn nguyên liệu đầu vào và khó khăn đầu ra nên đã thu hẹp sản xuất, giãn ca, một số công nhân lao động phải nghỉ việc. Một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động như Cty TNHH Giày Chính Đạt Hưng Yên có trụ sở đóng tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ đã cho công nhân nghỉ việc; Cty hỗ trợ cho cán bộ, công nhân nghỉ ngừng việc có hợp đồng không xác định thời hạn là 1,5 tháng lương; hỗ trợ cho cán bộ, công nhân có hợp đồng xác định thời hạn nghỉ ngừng việc là 1 tháng lương.  Trên địa bàn huyện hiện Văn Lâm một số doanh nghiệp rất khó khăn về việc làm, có khả năng cắt giảm 1 lượng lớn người lao động. Như Cty may Hàn Quốc Global; Cty ống đồng Hòa Phát…

Về tình hình dịch COVID – 19, qua tổng hợp báo cáo từ các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh hiện chưa có cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có biểu hiện bị lây nhiễm bệnh COVID-19. Số cán bộ, đoàn viên công đoàn có tiếp xúc với các ca bệnh F1 có 18 người; F2 là 97 người; còn lại F3 chưa thống kê được.

Để khắc phục và chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp và người lao động, ngoài những đối tượng được hưởng trợ cấp của Chính phủ, thời gian qua LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã trao 6.000 suất quà tặng công nhân lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh

Bàn giao 5 Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở tùy từng tình hình thực tế quyết định hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những công nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện LĐLĐ tỉnh đang rà soát các doanh nghiệp khó khăn, để có những chính sách phù hợp hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn, bị mất việc làm.

Trong thời gian tới các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 bằng các hình thức phù hợp.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cấp công đoàn phát động nhiều đợt thi đua lao động sản xuất có nhiều sản phẩm mới, công trình mới để gắn biển chào mừng…


Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

C02, Bộ Công an chỉ đạo điều tra nghi án hiếp dâm bé 12 tuổi ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an vừa có thông báo tới bà P.T.C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc xử lý đơn tố cáo cháu gái bị hàng xóm xâm hại nhiều lần, trong thời gian dài.

Hưng Yên: Tuyên truyền người dân không tập trung quá 30 người nơi công cộng

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng trong vòng 15 ngày kể từ 16.8.

Hưng Yên: 184 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Anh Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí ban chấp hành LĐLĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc rà soát những cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1.7.2020 đến nay.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

C02, Bộ Công an chỉ đạo điều tra nghi án hiếp dâm bé 12 tuổi ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an vừa có thông báo tới bà P.T.C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc xử lý đơn tố cáo cháu gái bị hàng xóm xâm hại nhiều lần, trong thời gian dài.

Hưng Yên: Tuyên truyền người dân không tập trung quá 30 người nơi công cộng

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng trong vòng 15 ngày kể từ 16.8.

Hưng Yên: 184 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Anh Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí ban chấp hành LĐLĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc rà soát những cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1.7.2020 đến nay.