Hưng Yên: Công đoàn chi trên 36 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Hưng Yên - Trong 3 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nắm bắt tình hình, tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tập trung các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. 

Thực hiện nhiệm vụ, các cấp công đoàn đã chăm lo và phối hợp chăm lo cho người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với số tiền là trên 36 tỉ đồng.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc tại 27 doanh nghiệp và biểu dương, khen thưởng cho 800 công nhân lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 640.000.000 đồng nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng); hỗ trợ 3.000 suất quà cho đoàn viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thuộc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng số tiền 2.400.000.000 đồng (mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng); hỗ trợ 10 công đoàn cơ sở tổ chức 30 chuyến xe ôtô đưa, đón CNLĐ về quê ăn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền là 300.000.000 đồng; hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động mức 300.000 đồng/người với số tiền trên 900.000.000 đồng; hỗ trợ cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Tết Sum vầy 1,55 tỉ đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đã bàn giao 5 nhà Mái ấm công đoàn cho các đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Tiên Lữ trị giá 175.000.000 đồng; hỗ trợ 13 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo từ Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh tổng số tiền 56.000.000 đồng.

Cùng với LĐLĐ tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ chi hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết với số tiền trên 2 tỉ đồng; các công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động và phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động chăm lo cho người lao động với số tiền trên 29 tỉ đồng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bị phạt nếu chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của người lao động

Hà Anh |

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP (Nghị định) quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) của người sử dụng lao động (doanh nghiệp).

Tháng Công nhân 2022: Sẽ tổ chức hoạt động “cảm ơn người lao động”

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Từ 1.4, điều tra về tiền lương, mức sống tối thiểu: Tăng lương cho người lao động là hết sức cần thiết

THƯ HÂN |

Từ 1.4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ tổ chức điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu để làm căn cứ xây dựng các nội dung về lương tối thiểu vùng năm 2023 và các chính sách liên quan. Sau 2 năm “lỡ hẹn”, người lao động mong mỏi được tăng lương tối thiểu, thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp bị phạt nếu chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của người lao động

Hà Anh |

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP (Nghị định) quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) của người sử dụng lao động (doanh nghiệp).

Tháng Công nhân 2022: Sẽ tổ chức hoạt động “cảm ơn người lao động”

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Từ 1.4, điều tra về tiền lương, mức sống tối thiểu: Tăng lương cho người lao động là hết sức cần thiết

THƯ HÂN |

Từ 1.4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ tổ chức điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu để làm căn cứ xây dựng các nội dung về lương tối thiểu vùng năm 2023 và các chính sách liên quan. Sau 2 năm “lỡ hẹn”, người lao động mong mỏi được tăng lương tối thiểu, thêm thu nhập trang trải cuộc sống.