Hưng Yên: 184 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Anh Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí ban chấp hành LĐLĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc rà soát những cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1.7.2020 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, theo báo cáo của 18 đơn vị huyện, ngành… tính đến ngày 12.8.2020, tình hình công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, ý thức phòng, chống dịch bệnh của công đoàn cơ sở, công nhân viên chức lao động được nâng cao và tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…

Đoàn viên, NLĐ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo sự bình yên cho công nhân lao động nói riêng và cho nhân dân nói chung. 

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, tính đến thời điểm 15h ngày 11.8, đã có gần 300 đoàn viên công đoàn đi tham quan du lịch Đà Nẵng trở về Hưng Yên đã được cách ly tại gia đình và có 12 trường hợp cách ly tại cơ sở Trung tâm Y tế. Xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đặc biệt, qua tổng hợp báo cáo từ các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh hiện có 1 trường hợp nhiễm COVID-19 đó là BN785 - Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Nippon Farm tại Khu công nghiệp Thăng Long 2, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Địa chỉ nơi ở: Chung cư Tân Việt, Đức Thượng, Hoài Đức. Kết quả xét nghiệm: PCR dương tính SARS-CoV-2 ngày 7.8 do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 thực hiện.

Sau khi ca bệnh được phát hiện, Công ty đã phun thuốc khử trùng và phong toả, sàng lọc, qua đó đã phát hiện 17 người F1 (tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 785), 49 người F2, đã có kết quả 27 mẫu âm tính, 39 mẫu chưa có kết quả.

Do tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra tại các nước trên thế giới, cũng đã ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là về nguồn nguyên liệu sản xuất, các Công ty hiện đang sử dụng nguyên liệu được nhập từ trước đợt dịch, hoạt động sản xuất cầm chừng. Qua báo cáo từ các cấp công đoàn đại đa số người lao động yên tâm lao động, sản xuất tuy còn nhiều lo lắng, đặc biệt tại các Doanh nghiệp đông công nhân lao động. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn nguyên liệu đầu vào và khó khăn đầu ra nên đã thu hẹp sản xuất, giãn ca, một số công nhân lao động phải nghỉ việc.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 184 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Đa phần là các doanh nghiệp may xuất khẩu do không có đơn hàng, thiếu nguồn hàng. Hàng làm ra không xuất khẩu được. Nhiều doanh nghiệp đã phải cho công nhân nghỉ luân phiên, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Toàn tỉnh hiện có 762 lao động bị mất việc làm, trong đó 382 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; 233 lao động được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Không ít người vẫn “phớt lờ” qui định đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều dân cư sinh sống tại các chung cư tên địa bàn TP. Hà Nội vẫn thờ ơ qui định phải đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh. 

Đã xác minh được chủ tài khoản Facebook bình luận cực đoan về COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 11.8, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đã xác minh được người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bình luận cực đoan về dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong dư luận.

Miền Trung tăng tốc xét nghiệm COVID-19

Nhóm PV |

Hiện các tỉnh, thành khu vực Miền Trung đã có thể tự chủ việc xét nghiệm COVID-19, kể cả xét nghiệm khẳng định. Đặc biệt, phương pháp xét nghiệm gộp được tập trung lấy mẫu tại các khu dân cư xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 nhằm nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng, rút ngắn thời gian truy vết tìm ca dương tính, có thể “chạy” sớm, “chạy” trước sự lây lan của dịch trong cộng đồng...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Không ít người vẫn “phớt lờ” qui định đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều dân cư sinh sống tại các chung cư tên địa bàn TP. Hà Nội vẫn thờ ơ qui định phải đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh. 

Đã xác minh được chủ tài khoản Facebook bình luận cực đoan về COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 11.8, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đã xác minh được người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bình luận cực đoan về dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong dư luận.

Miền Trung tăng tốc xét nghiệm COVID-19

Nhóm PV |

Hiện các tỉnh, thành khu vực Miền Trung đã có thể tự chủ việc xét nghiệm COVID-19, kể cả xét nghiệm khẳng định. Đặc biệt, phương pháp xét nghiệm gộp được tập trung lấy mẫu tại các khu dân cư xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 nhằm nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng, rút ngắn thời gian truy vết tìm ca dương tính, có thể “chạy” sớm, “chạy” trước sự lây lan của dịch trong cộng đồng...