Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây nhà ở xã hội cho người lao động

Thu Nguyệt |

Hưng Yên - Ngày 1.6, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về kết quả phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Theo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện nay có hơn 153 nghìn đoàn viên sinh hoạt tại 1.650 công đoàn cơ sở. Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 song Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Nổi bật là kịp thời triển khai hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch số tiền gần 8 tỉ đồng; tổ chức và phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán số tiền hơn 136 tỉ đồng; Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 30 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho 15 đoàn viên.

Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, toàn tỉnh đã có 5.707 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của người lao động được các cấp, ngành công nhận, làm lợi hơn 17,2 tỉ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp; thành lập mới 59 công đoàn cơ sở, phát triển được 7.924 đoàn viên…

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo dành nguồn lực triển khai dự án "Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp", tại mỗi khu công nghiệp và địa phương có đông công nhân lao động dành quỹ đất sạch để xây dựng khu văn hóa thể thao, thiết chế văn hóa cho người lao động; đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong thời gian qua.

Đối với các kiến nghị của LĐLĐ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành quan tâm, phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây nhà ở xã hội cho người lao động, yêu cầu doanh nghiệp cần cam kết chăm lo đời sống, xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động ngay sau khi xin chủ trương đầu tư...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị căn cứ vào quy định của pháp luật có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý chặt chẽ khi có tổ chức đại diện của người lao động trong doanh nghiệp hoạt động ngoài tổ chức công đoàn.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị ác cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; tăng cường phối hợp với chủ sử dụng lao động thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động…

Thu Nguyệt
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN tặng người lao động 50 triệu đồng

Hà Anh |

Ninh Bình - Ngày 1.6, ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam làm trưởng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên người lao động Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà các cháu thiếu nhi

Hà Anh |

Hưng Yên - Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.2022, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đi thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi Trường mầm non Bần Yên Nhân (cơ sở 1) ở thị xă Mỹ Hào; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ và Trung tâm hy vọng Tiên Cầu.

Công đoàn thăm và tặng quà con công nhân trong các khu công nghiệp

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Ban chấp hành các CĐCS trực thuộc đã đến thăm, tặng quà các cháu không may mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh là con công nhân trong các khu công nghiệp Thái Nguyên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN tặng người lao động 50 triệu đồng

Hà Anh |

Ninh Bình - Ngày 1.6, ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam làm trưởng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên người lao động Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà các cháu thiếu nhi

Hà Anh |

Hưng Yên - Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.2022, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đi thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi Trường mầm non Bần Yên Nhân (cơ sở 1) ở thị xă Mỹ Hào; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ và Trung tâm hy vọng Tiên Cầu.

Công đoàn thăm và tặng quà con công nhân trong các khu công nghiệp

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Ban chấp hành các CĐCS trực thuộc đã đến thăm, tặng quà các cháu không may mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh là con công nhân trong các khu công nghiệp Thái Nguyên.