Công đoàn tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Hà Anh |

Ngày 22.5, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐVN, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong các cấp Công đoàn với những nội dung cụ thể, rõ ràng.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử với từng mốc thời gian, bám sát nội dung, định hướng tuyên truyền, bảo đảm đúng quy trình, quy định và đúng luật.

Với sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử, trong đó cao điểm là đợt tuyên truyền “CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân” trong tháng 5 với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của mỗi cấp Công đoàn như kết hợp tuyên truyền nội dung bầu cử tại các cuộc họp, hội nghị của Công đoàn cơ sở (CĐCS); tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh, Zalo nhóm, mạng xã hội Facebook; treo băngrôn, panô, khẩu hiệu, cờ phướn tại trụ sở, nơi làm việc, nơi tập trung đông CNVCLĐ, phát tờ rơi...

Về nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, thời gian diễn ra bầu cử, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử... giúp CNVCLĐ thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của mình. Tính đến nay, 18/18 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về bầu cử cho gần 30.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. 100% CĐCS đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng cuộc bầu cử, thu hút đông đảo CNVCLĐ trong tỉnh tham gia hưởng ứng.

Để người lao động dễ hiểu, dễ nhớ, các cấp Công đoàn trong tỉnh phát gần 100.000 tờ rơi, thiết kế nhiều panô, áp phích có nội dung tuyên truyền cổ động về bầu cử dạng infographic kết hợp giữa thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt, tạo hiệu quả truyền đạt thông tin nhanh, rõ ràng đồng thời phát nội dung tuyên truyền bầu cử bằng mp3 trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ trong các doanh nghiệp, radio online. Đây là hình thức tuyên truyển mới, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như công tác phòng, chống dịch COVID - 19 của các cấp Công đoàn trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền ứng cử nhằm phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ trong việc tự ứng cử, lựa chọn, giới thiệu cán bộ Công đoàn, đoàn viên ưu tú đại diện cho giai cấp công nhân tham gia ứng cử.

Trong nhiệm kỳ 2021- 2026, toàn tỉnh đã có 464 đồng chí cán bộ Công đoàn các cấp tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, có 2 đồng chí tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 14 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 44 đồng chí tham gia ứng cử Đại biểu HĐND huyện và 404 đồng chí tham gia ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cũng đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, động viên CNVCLĐ vận động gia đình, người thân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử. Cảnh giác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử.

Đến nay, các cấp Công đoàn đã đăng tải, chia sẻ hơn 300 tin, bài tuyên truyền và bài viết phản bác các quan điểm sai trái về bầu cử, đạt 45.230 lượt tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, vận động chủ sử dụng lao động xây dựng phương án, bố trí cho người lao động nghỉ hoặc trực luân phiên vào ngày 23.5 để CNVCLĐ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

“Đây là hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên nói riêng thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế; thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn, trách nhiệm và sự gắn bó của đoàn viên, người lao động với người sử dụng lao động và phát triển của đơn vị, doanh nghiệp” - bà Tuyết chia sẻ.

Phát huy vai trò của các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên trong cuộc bầu cử, với vai trò là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết kêu gọi các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941- 2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997 - 2022). Đồng thời, các cấp Công đoàn tỉnh cần làm tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tổ chức của người lao động.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Xóm “xâm cư” lần đầu đi bầu cử

HƯNG THƠ |

Hơn 20 năm trở về sinh sống, định cư trên đất Việt Nam, những người đồng bào thiểu số ở xóm “xâm cư” dựng nhà ở biên giới Việt - Lào được nhập quốc tịch Việt Nam. Ngày 23.5 này là lần đầu tiên những cử tri của xóm “xâm cư” (thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được cầm lá phiếu để đi bầu cử. Họ được chính quyền địa phương và người dân quan tâm hướng dẫn, ai cũng mừng, hào hứng khi được thể hiện quyền công dân của mình.

Hà Nội: Xét nghiệm cho phóng viên đưa tin về cuộc bầu cử

Tùng Giang |

Công điện hỏa tốc số 10 của UBND TP.Hà Nội cho biết, sẽ xét nghiệm cho phóng viên tham gia đưa tin về cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Công đoàn Các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Chiều 10.5, ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên - cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp trong tỉnh đang tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19.

Làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận về văn hóa, văn nghệ 80 năm qua

Vương Trần |

Tọa đàm nhằm làm rõ sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943).

“Cạm bẫy” rình rập khi đóng cọc 95% mua nhà trên giấy

Hiếu Anh |

Câu chuyện một chung cư ở Hà Nội đang áp dụng chính sách bán nhà với mức chiết khấu “khủng” khi thanh toán sớm 95% đang đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý đối với việc thanh toán sớm cho nhà hình thành trong tương lai. Việc nộp tiền trước đến 95% có thể tiềm ẩn rủi ro gì?

Cúp vàng World Cup nữ 2023 chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 4.3

HOÀNG HUÊ |

Ngày 4.3, Cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023) sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam.

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Xóm “xâm cư” lần đầu đi bầu cử

HƯNG THƠ |

Hơn 20 năm trở về sinh sống, định cư trên đất Việt Nam, những người đồng bào thiểu số ở xóm “xâm cư” dựng nhà ở biên giới Việt - Lào được nhập quốc tịch Việt Nam. Ngày 23.5 này là lần đầu tiên những cử tri của xóm “xâm cư” (thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được cầm lá phiếu để đi bầu cử. Họ được chính quyền địa phương và người dân quan tâm hướng dẫn, ai cũng mừng, hào hứng khi được thể hiện quyền công dân của mình.

Hà Nội: Xét nghiệm cho phóng viên đưa tin về cuộc bầu cử

Tùng Giang |

Công điện hỏa tốc số 10 của UBND TP.Hà Nội cho biết, sẽ xét nghiệm cho phóng viên tham gia đưa tin về cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Công đoàn Các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Chiều 10.5, ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên - cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp trong tỉnh đang tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19.