Công đoàn tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho người lao động

Mạnh Tiến |

Hưng Yên - Do không thể tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời cho người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nhật HTVJ (KCN Dệt may Phố Nối B, Mỹ Hào, Hưng Yên) đã cùng ban lãnh đạo Công ty tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp HTVJ” - chia sẻ khoảnh khắc yêu thương trong công việc và cuộc sống.

Cuộc thi được 100% người lao động tham gia, đăng ký chia làm 9 đội, mỗi đội thi đăng tối đa 5 ảnh lên Fanpage Facebook “Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Việt Nhật HTVJ” kể từ ngày 22.1.2022 đến hết ngày 19.2.2022. Khi cổng bình chọn đóng, Ban Tổ chức sẽ chọn ra những bức ảnh có lượt tương tác nhiều nhất để vào vòng Chung kết.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.2022), chung kết cuộc thi đã được diễn ra với phần thuyết trình của 3 nhóm có lượt tương tác ảnh cao nhất. Một trong những bức ảnh xuất sắc lọt vào chung kết và dành giải Nhất là bức ảnh “Hãy đeo khẩu trang còn hơn đeo máy thở” đến từ bộ phận Kế toán.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao tiền thưởng cho các giải Nhất, Nhì, Ba và 3 giải phụ cho các đội và các cá nhân xuất sắc.

“Thông qua Cuộc thi “Nét đẹp HTVJ”, Ban lãnh đạo công ty cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tạo cho đoàn viên, người lao động một sân chơi mới lành mạnh, vui tươi, đảm bảo an toàn trong khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp” - ông Luyện Phương Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, đánh giá.

Cũng nhân dịp này, ông Luyện Phương Nam đề nghị HĐQT, nhất là bà Đồng Thị Kim Huệ - Chủ tịch HĐQT công ty, từng là cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khác - tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Việt Nam quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là những người đang bị mắc COVID-19 và những người có hoàn cảnh khó khăn…

Mạnh Tiến
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Phải kịp thời, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách

Hoa Lâm thực hiện |

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, Bộ LĐTBXH đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Liên quan đến dự thảo của Bộ LĐTBXH, Báo Lao Động phỏng vấn ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN, thành viên Ủy ban Quan hệ lao động.

Đề nghị đơn giản hoá thủ tục nhận hỗ trợ với người lao động thuê nhà trọ

THƯ LÂM |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Đề xuất hỗ trợ từ 500.000 -1.000.000 đồng/tháng cho người lao động thuê trọ

THƯ LÂM |

Người lao động phải thuê trọ được đề xuất nhận hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Phải kịp thời, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách

Hoa Lâm thực hiện |

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, Bộ LĐTBXH đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Liên quan đến dự thảo của Bộ LĐTBXH, Báo Lao Động phỏng vấn ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN, thành viên Ủy ban Quan hệ lao động.

Đề nghị đơn giản hoá thủ tục nhận hỗ trợ với người lao động thuê nhà trọ

THƯ LÂM |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Đề xuất hỗ trợ từ 500.000 -1.000.000 đồng/tháng cho người lao động thuê trọ

THƯ LÂM |

Người lao động phải thuê trọ được đề xuất nhận hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng.