Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Văn Lâm đã công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Shogo Việt Nam (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm); công ty chuyên sản xuất nhựa caosu, đi vào hoạt động năm 2022, hiện có 90 lao động.
LĐLĐ huyện cũng ký thoả thuận hợp tác với Công ty TNHH Medlatec Hưng Yên nhằm góp phần chăm lo sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động.
Theo thoả thuận, công ty sẽ hỗ trợ 5.000 test xét nghiệm máu sàng lọc ưng thư gan (AFP) miễn phí trị giá hơn 1 tỉ đồng; hỗ trợ 10.000 test xét nghiệm đường máu (Glucose), mỡ máu (Cholesterol) trị giá 800 triệu đồng.

Cùng trong chuỗi hoạt động, LĐLĐ huyện cũng ký chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Lâm nhằm tổ chức các hoạt động trong công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2023 – 2025.
Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện; bồi dưỡng kiến thức về giới và nâng cao kiến thức gia đình, chăm lo, hỗ trợ cuộc sống của hội viên phụ nữ nghèo và nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...
Nhằm tạo sân chơi cho các đoàn viên, LĐLĐ huyện Văn Lâm đã tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi năm 2023, với sự tham gia của các đoàn viên tại 15 công đoàn cơ sở.
Mỗi đội tham gia hội thi sẽ phải thể hiện khéo léo và kiến thức nội trợ để thực hiện hoàn thiện 1 mâm cỗ truyền thống gia đình người Việt dành cho 6 người ăn, trị giá mỗi mâm cơm từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng…
15 tác phẩm của 15 công đoàn cơ sở đã mang đến Hội thi những mâm cơm thịnh soạn, ý nghĩa mang chủ đề về hạnh phúc gia đình, phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thời hiện đại.
Kết quả Hội thi nấu ăn giỏi năm 2023, LĐLĐ huyện Văn Lâm đã trao giải nhất cho Công đoàn UBND huyện Văn Lâm và Công đoàn Công ty cổ phần Traphaco…

Có mặt tại chuỗi chương trình do LĐLĐ huyện Văn Lâm tổ chức, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận và biểu dương LĐLĐ huyện Văn Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực công đoàn nhằm chăm lo đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng đoàn viên, người lao động, giúp cho đoàn viên, người lao động đảm bảo phúc lợi tốt hơn, tạo sự gắn bó tin tưởng giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn từng bước xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Nhân dịp kỷ niệm ngày 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết đã chúc các nữ cán bộ, đoàn viên uôn là người phụ nữ mẫu mực, người mẹ tốt, vợ hiền là ngọn lửa giữ ấm hạnh phúc gia đình…