Công đoàn Hưng Yên quyết liệt thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Hưng Yên - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của "Chương trình 1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số giải pháp.

Bà Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết,  Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 256/KH-LĐLĐ ngày 28.1.2022 về việc thực hiện Chương trình, triển khai và giao chỉ tiêu sáng kiến tới các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai đến nay (gần hết giai đoạn 1 - 31.5.2022) số lượng sáng kiến được đăng ký trên phần mềm trực tuyến còn thấp so với chỉ tiêu sáng kiến LĐLĐ tỉnh đã giao cho các đơn vị…

Và để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Chương trình, LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tập trung quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao cho các đơn vị, bằng phương thức cách làm sáng tạo, phù hợp với từng khối, từng đơn vị.

Tuyên truyền, hướng dẫn công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng đăng ký sáng kiến tham gia trên phần mềm trực tuyến; khuyến khích các công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở thành lập các tổ hỗ trợ công đoàn cơ sở và cán bộ, công chức, người lao động triển khai thực hiện.

Các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình trong giai đoạn tiến hành Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

“Chương trình là sự khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn viên và các cấp công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội đất nước” - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cấp công đoàn đưa nội dung thực hiện Chương trình vào chỉ tiêu đánh giá thi đua năm 2022 của các cấp công đoàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc đánh giá kết quả thi đua của các đơn vị; động viên, khen thưởng, hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ Công đoàn trực tiếp triển khai thực hiện, những tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia hưởng ứng chương trình.

Gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp công đoàn trong việc triển khai Chương trình từ xây dựng kế hoạch, chủ động, sáng tạo trong cách thức thực hiện, quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh đặt ra.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến của người lao động có thể được thưởng đến 50 triệu đồng

KỲ QUAN |

Thông tin từ Công đoàn Các KCN tỉnh Long An ngày 28.3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tổ chức lễ Ký kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phấn đấu đóng góp 4.000 sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật

Nam Dương |

TPHCM- LĐLĐ huyện Hóc Môn phát động phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ phấn đấu đóng góp 4.000 sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu với 11.773 sáng kiến

Ngọc Tú |

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, tính đến ngày 27.3, 3 LĐLĐ các tỉnh thuộc khu vực miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang là nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng các sáng kiến thuộc Chương trình được cập nhật trên Cổng trực tuyến congdoanvietnam.org.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Sáng kiến của người lao động có thể được thưởng đến 50 triệu đồng

KỲ QUAN |

Thông tin từ Công đoàn Các KCN tỉnh Long An ngày 28.3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tổ chức lễ Ký kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phấn đấu đóng góp 4.000 sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật

Nam Dương |

TPHCM- LĐLĐ huyện Hóc Môn phát động phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ phấn đấu đóng góp 4.000 sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu với 11.773 sáng kiến

Ngọc Tú |

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, tính đến ngày 27.3, 3 LĐLĐ các tỉnh thuộc khu vực miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang là nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng các sáng kiến thuộc Chương trình được cập nhật trên Cổng trực tuyến congdoanvietnam.org.