Công đoàn Hưng Yên “giải cứu” nông sản ùn tắc tại tỉnh Lạng Sơn

Hà Anh |

Hưng Yên - Nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại cho các tiểu thương, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, tránh lãng phí nguồn nông sản… sáng ngày 6.1, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã mua hỗ trợ 55 tấn thanh long bị ùn tắc tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện công văn số 3414/TLĐ-QHLĐ ngày 31.12.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ mua nông sản ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn; căn cứ công văn số 1146/LĐLĐ ngày 31.12.2021 của LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức, công đoàn các khu công nghiệp… đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cán bộ, đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp, bà con tiểu thương... trong tỉnh về chủ trương hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Cán bộ công đoàn tỉnh Hưng Yên vận chuyển thanh long từ xe container để phân phối cho các đơn vị. Ảnh: Thu Nguyệt
Cán bộ công đoàn tỉnh Hưng Yên vận chuyển thanh long từ xe container để phân phối cho các đơn vị. Ảnh: Thu Nguyệt
Theo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, nông sản tiêu thụ đợt này là thanh long, có mức giá 100.000 đồng/thùng (20kg), đã bao gồm phí vận chuyển về Hưng Yên.

Sáng ngày 6.1, ông Hoàng Xuân Hào - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đại diện các cấp công đoàn trong tỉnh đã tiếp nhận đợt 1 gần 55 tấn thanh long (2 xe container) của các tiểu thương chuyển về từ Lạng Sơn.

Ông Hào cho biết, sau đợt 1 “giải cứu” thanh long, LĐLĐ tỉnh sẽ vận động cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động… tiếp tục mua thanh long đang bị ùn tắc tại tỉnh Lạng Sơn để giảm thiệt hại cho các tiểu thương và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu nông sản. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Dứa, mít, dưa hấu, thanh long… năm nào cũng phải “giải cứu”, vì sao?

Vũ Long |

Không riêng thanh long, nhiều loại trái cây của Việt Nam hầu như năm nào cũng bị "dội biên" vì tình trạng xuất khẩu tiểu ngạch rất bấp bênh.

Ùn ứ cửa khẩu, container thanh long quay đầu về Hà Nội bán rẻ, chờ giải cứu

Vương Trần |

Tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), một xe container chở trái cây thanh long (Bình Thuận) xuất khẩu đi Trung Quốc nhưng chưa được thông quan nên phải quay đầu từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về Hà Nội bán rẻ, giải cứu.

Vài tấn mít được "giải cứu" mỗi ngày, tiểu thương vẫn thấp thỏm

Nhóm PV |

Việc hàng nghìn xe vận chuyển nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã khiến các tiểu thương buộc phải quay đầu đưa nông sản về Hà Nội tiêu thụ. Do hàng tồn ở cửa khẩu đã quá nhiều, tiểu thương tỉnh miền trong cũng buộc phải ra Hà Nội để nhờ người dân "giải cứu" mít với giá chỉ bằng 1/3 giá xuất khẩu.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng. 

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Dứa, mít, dưa hấu, thanh long… năm nào cũng phải “giải cứu”, vì sao?

Vũ Long |

Không riêng thanh long, nhiều loại trái cây của Việt Nam hầu như năm nào cũng bị "dội biên" vì tình trạng xuất khẩu tiểu ngạch rất bấp bênh.

Ùn ứ cửa khẩu, container thanh long quay đầu về Hà Nội bán rẻ, chờ giải cứu

Vương Trần |

Tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), một xe container chở trái cây thanh long (Bình Thuận) xuất khẩu đi Trung Quốc nhưng chưa được thông quan nên phải quay đầu từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về Hà Nội bán rẻ, giải cứu.

Vài tấn mít được "giải cứu" mỗi ngày, tiểu thương vẫn thấp thỏm

Nhóm PV |

Việc hàng nghìn xe vận chuyển nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã khiến các tiểu thương buộc phải quay đầu đưa nông sản về Hà Nội tiêu thụ. Do hàng tồn ở cửa khẩu đã quá nhiều, tiểu thương tỉnh miền trong cũng buộc phải ra Hà Nội để nhờ người dân "giải cứu" mít với giá chỉ bằng 1/3 giá xuất khẩu.