Công đoàn Hưng Yên gắn biển công trình chào mừng các dịp kỷ niệm

Thu Nguyệt |

Hưng Yên - LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức gắn biển công trình tại Công ty cổ phần May và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hưng Long I nhằm chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2022), kỉ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7.1941 - 7.2021) và 25 năm ngày tái lập tỉnh Hưng Yên (1.1.1997 - 1.1.2022).

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên và Cty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long tổ chức Lễ gắn biển công trình: Nhà điều hành và sản xuất Công ty cổ phần May và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hưng Long 1 đóng tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. 

Công trình Nhà điều hành và sản xuất Công ty cổ phần May và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hưng Long I được khởi công từ năm 2019 với tổng diện tích xây dựng là 25.000m2, gồm 4 tầng, giá trị đầu tư trên 80 tỉ đồng. Công trình được đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại, đồng bộ, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của ngành dệt may Việt Nam và hội nhập thế giới. Sau khi hoàn thiện đã tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà Tết cho đoàn viên. Ảnh: CĐHY
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà Tết cho đoàn viên. Ảnh: CĐHY

Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cũng đã trao 400 suất quà của Tổng LĐLĐVVN (mỗi suất quà trị giá 1.250.000 đồng) và hơn 3.800 suất quà của LĐLĐ tỉnh, mỗi suất trị giá 800.000 đồng đến đoàn viên, công nhân lao động có thành tích tiêu biểu trong sản xuất và có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Qua đó giúp động viên, chia sẻ và góp phần mang Tết thêm đầm ấm, đủ đầy đến đông đảo công nhân lao động trên địa bàn.

Thu Nguyệt
TIN LIÊN QUAN

Người lao động các đơn vị Dệt May Việt Nam bắt đầu khai Xuân mở máy

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dệt May Việt Nam, cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Dệt May Huế và Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An đã khai Xuân mở máy trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Toàn bộ người lao động được lãnh đạo và Công đoàn Công ty mừng tuổi đầu năm.

Gần 11.000 người lao động Đường sắt được nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Theo báo cáo nhanh của Công đoàn Đường sắt Việt Nam thì trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp công đoàn đã chăm lo, thăm hỏi 10.907 người lao động, mức 300.000 đồng/người.

Hơn 10 tỉ đồng phòng chống COVID-19 và hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam luôn xác định rõ việc thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động trong tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp là việc làm rất quan trọng và là chức năng cơ bản của hoạt động Công đoàn.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Người lao động các đơn vị Dệt May Việt Nam bắt đầu khai Xuân mở máy

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dệt May Việt Nam, cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Dệt May Huế và Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An đã khai Xuân mở máy trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Toàn bộ người lao động được lãnh đạo và Công đoàn Công ty mừng tuổi đầu năm.

Gần 11.000 người lao động Đường sắt được nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Theo báo cáo nhanh của Công đoàn Đường sắt Việt Nam thì trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp công đoàn đã chăm lo, thăm hỏi 10.907 người lao động, mức 300.000 đồng/người.

Hơn 10 tỉ đồng phòng chống COVID-19 và hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam luôn xác định rõ việc thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động trong tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp là việc làm rất quan trọng và là chức năng cơ bản của hoạt động Công đoàn.