Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã thành lập mới được 125 CĐCS

Đào Thu |

Hưng Yên - Trong 2 ngày 22-23.9, đã diễn ra Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh hiện nay đang quản lý 1 CĐCS khối hành chính sự nghiệp và 206 CĐCS khối doanh nghiệp với 48.135 đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 5.563 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong những năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 4.434 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch với số tiền gần 3,2 tỉ đồng; hỗ trợ bữa ăn ca cho 25 người lao động bị cách ly; hỗ trợ kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho 516 người lao động số tiền hơn 154 triệu đồng.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện hiệu quả, đến nay đã có 112/206 CĐCS khối doanh nghiệp đã ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Các phong trào thi đua, trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người lao động tham gia hưởng ứng. Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã có 19.989 lượt người lao động trực tiếp sản xuất được biểu dương khen thưởng ở cấp cơ sở, 177 người lao động giỏi được Công đoàn các Khu công nghiệp biểu dương khen thưởng và 11 người lao động xuất sắc được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ngày một nâng cao cả về số lượng và chất lượng, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã thành lập được 125 CĐCS, phát triển được hơn 33 nghìn đoàn viên, vượt chỉ tiêu đề ra…

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục hướng về cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; thích ứng linh hoạt để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ CĐCS, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”.

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh phấn đấu thành lập từ 30 đến 40 CĐCS, kết nạp mới từ 7 nghìn đến 10 nghìn đoàn viên; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; hàng năm có 100% CĐCS cơ quan hành chính, 50% trở lên số CĐCS trong doanh nghiệp đạt CĐCS hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; bình quân mỗi năm giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp…

Đại hội đã bầu ra 19 cán bộ vào Ban chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh. Ông Luyện Phương Nam tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đào Thu
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 cán bộ công đoàn tập huấn công tác tổ chức đại hội

Dương Thuỳ |

Tuyên Quang - Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên vừa triển khai hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho gần 300 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Giải Bóng đá Công đoàn các khu công nghiệp Hà Nam

Hải Anh |

Hà Nam - Công đoàn các khu công nghiệp Hà Nam tổ chức Giải Bóng đá lần thứ X - 2022, dự kiến khởi tranh ngày 23.9.

Cần quan tâm xây trường mầm non tại các khu công nghiệp

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cần quan tâm xây trường mầm non tại các khu công nghiệp là một trong những yêu cầu mà Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Thái Thu Xương - yêu cầu LĐLĐ Thừa Thiên Huế thực hiện tại Hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 300 cán bộ công đoàn tập huấn công tác tổ chức đại hội

Dương Thuỳ |

Tuyên Quang - Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên vừa triển khai hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho gần 300 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Giải Bóng đá Công đoàn các khu công nghiệp Hà Nam

Hải Anh |

Hà Nam - Công đoàn các khu công nghiệp Hà Nam tổ chức Giải Bóng đá lần thứ X - 2022, dự kiến khởi tranh ngày 23.9.

Cần quan tâm xây trường mầm non tại các khu công nghiệp

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cần quan tâm xây trường mầm non tại các khu công nghiệp là một trong những yêu cầu mà Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Thái Thu Xương - yêu cầu LĐLĐ Thừa Thiên Huế thực hiện tại Hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp.