Tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của công nhân lao động

Quế Chi |

Chúc Tết công nhân lao động tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước mong công nhân lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao để doanh nghiệp phát triển, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của chính bản thân mình; đồng thời, luôn xem tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của mình.

Chiều 8.1, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam (100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất, kinh doanh thấu kính quang học cao cấp xuất khẩu, tại Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân- ơn Đảng” cho công nhân lao động.

Các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Thái Quỳnh Mai Dung- Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chung vui cùng công nhân lao động.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - chúc Tết công nhân lao động.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước chúc Tết công nhân lao động.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng khi được tham dự Tết Sum vầy cùng công nhân lao động của tỉnh Hòa Bình và gửi lời chúc công nhân lao động một cái Tết thật đầm ấm, đủ đầy.

Đồng chí cho biết, là một tỉnh miền núi nhưng trong năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thành tích của tỉnh Hòa Bình đã đóng góp vào thành tích chung của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, trong sự phát triển của đất nước, của tỉnh Hòa Bình có sự đóng góp quan trọng của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam và sự vững mạnh của tổ chức công đoàn trong Công ty.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình- trao quà tới công nhân lao động.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình- trao quà tới công nhân lao động.

Đồng chí hoan nghênh, biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến và tổ chức thành công các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là Tết Sum vầy trong nhiều năm qua.

Đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung- Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tới công nhân lao động.
Đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung- Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tới công nhân lao động.

Đồng chí bày tỏ mong muốn, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, công nhân lao động trong tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy các thành quả đạt được và phát huy truyền thống của tỉnh để tiếp tục lao động sản xuất, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao để doanh nghiệp phát triển, từ đó nâng cao thu nhập, đời sống của chính bản thân mình; đồng thời, luôn xem tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc của mình.

Các đồng chí: Thái Quỳnh Mai Dung- Trưởng Ban Đối ngoại (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình- trao quà tới công nhân lao động.
Các đồng chí: Thái Quỳnh Mai Dung- Trưởng Ban Đối ngoại (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình- trao quà tới công nhân lao động.

Tại Chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao 110 suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hòa Bình.

Báo cáo về tình hình chăm lo Tết cho công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán 2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Cương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình - cho biết, nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phân bổ 800 suất quà để trao tận tay công nhân lao động tại cơ sở, hỗ trợ 700 vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê đón Tết với tổng số tiền 466 triệu đồng, hỗ trợ cho 2 đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Yên Thủy, Lạc Thủy tổ chức Tết Sum vầy 25 triệu đồng.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dự “Tết Sum vầy” tại Phú Thọ

Quế Chi |

Ngày 8.1, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng" do Liên đoàn Lao động Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tổ chức tại Công ty cổ phần may Pearl Việt Nam.

Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình: Thiết thực các phong trào thi đua

LÊ PHI LONG |

Ngày 8.1 Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đoàn viên đón Tết ấm áp hơn trong ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 8.1, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Frit Phú Xuân đã tổ chức khánh thành “Mái ấm công đoàn” năm 2020 cho đoàn viên Nguyễn Tri Quý.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dự “Tết Sum vầy” tại Phú Thọ

Quế Chi |

Ngày 8.1, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng" do Liên đoàn Lao động Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tổ chức tại Công ty cổ phần may Pearl Việt Nam.

Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình: Thiết thực các phong trào thi đua

LÊ PHI LONG |

Ngày 8.1 Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đoàn viên đón Tết ấm áp hơn trong ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 8.1, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Frit Phú Xuân đã tổ chức khánh thành “Mái ấm công đoàn” năm 2020 cho đoàn viên Nguyễn Tri Quý.