Tặng 70 triệu đồng đến công nhân viên chức lao động khó khăn

Bạch Tuyết |

Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện được triển khai rộng khắp, thu hút, tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ tặng 116 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 70 triệu đồng.

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và người sử dụng lao động trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ổn định sản xuất, kinh doanh, đồng thời tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, như thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động trong khu vực cách ly; tặng 3 phần quà hỗ trợ đội phản ứng nhanh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới Khối dự phòng Trung tâm Y tế huyện, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại 2 điểm cách ly tập trung của huyện với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho gia đình Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bùi Văn Thi vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016-2020.

Bạch Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tiêm vaccine cho hơn 2.000 công nhân doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Thanh Nhàn |

Hơn 2.000 công nhân lao động làm việc trong 17 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" trong Khu công nghiệp Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.

Cần địa phương vào cuộc hỗ trợ công ty đông công nhân thực hiện "3 tại chỗ"

HÀ ANH CHIẾN |

Để đáp ứng sản xuất “3 tại chỗ”, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất rất cần sự vào cuộc hỗ trợ của chính quyền địa phương, bởi nếu chỉ mỗi doanh nghiệp thì không thể đảm bảo “3 tại chỗ”.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Đồng Tháp: Tiêm vaccine cho hơn 2.000 công nhân doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Thanh Nhàn |

Hơn 2.000 công nhân lao động làm việc trong 17 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" trong Khu công nghiệp Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.

Cần địa phương vào cuộc hỗ trợ công ty đông công nhân thực hiện "3 tại chỗ"

HÀ ANH CHIẾN |

Để đáp ứng sản xuất “3 tại chỗ”, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất rất cần sự vào cuộc hỗ trợ của chính quyền địa phương, bởi nếu chỉ mỗi doanh nghiệp thì không thể đảm bảo “3 tại chỗ”.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.