Nhiều phần quà ý nghĩa đến với người lao động khó khăn ở Hòa Bình

Phạm Cường |

Hòa Bình - Nhiều phần quà ý nghĩa đã đến với các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn.

Ngày 26.7, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã thăm và tặng quà công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã trao tặng 10 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ của công ty có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200 nghìn đồng.

Ông Bùi Đức Hinh đánh giá cao những nỗ lực của công ty trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cũng như duy trì hoạt động sản xuất ổn định, an toàn, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

Phạm Cường
TIN LIÊN QUAN

“Bữa cơm Công đoàn” cho gần 1.700 đoàn viên, người lao động Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - “Bữa cơm Công đoàn” nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, cạnh tranh thị trường, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.

Người lao động 45 tuổi mong muốn nghỉ hưu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Chăm lo đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Hoàng Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã chủ động, tập trung vào việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ và phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Bữa cơm Công đoàn” cho gần 1.700 đoàn viên, người lao động Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - “Bữa cơm Công đoàn” nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, cạnh tranh thị trường, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.

Người lao động 45 tuổi mong muốn nghỉ hưu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Chăm lo đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Hoàng Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã chủ động, tập trung vào việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ và phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.