LĐLĐ Hòa Bình tập trung công tác chăm lo, bảo vệ người lao động

Mạnh Cường |

Hòa Bình - LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm với nhiều thành tích đạt được, đồng thời đặt ra phương hướng chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Với chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐCS, tăng cường chỉ đạo hướng về cơ sở, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Kết quả, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ đã góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình.

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu, tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Nắm tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng của CNVCLĐ, đặc biệt giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng cho NLĐ. Tuy nhiên, tình trạng chậm, trốn đóng, nợ BHXH, nợ lương tiếp tục diễn ra ở một số doanh nghiệp đã tác động trực tiếp đến việc làm, đời sống của NLĐ.

Đồng thời chú trọng vào công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và các hoạt động an sinh xã hội như: hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 490,3 triệu đồng; tổ chức phiên chợ 0 đồng cho 1000 CNLĐ với giá trị gần 200 triệu đồng; hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng chống COVID-19 hơn 2 tỉ đồng (tiền và hiện vật),...

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần cho CNVCLĐ dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 với 4.932 phần quà trị giá hơn 3,4 tỉ đồng.

Thực hiện công tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Kết quả trong năm các cấp Công đoàn đã tổ chức được 1.536 cuộc tuyên truyền cho trên 59.833 lượt CNVCLĐ tham gia.

Với việc phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và CĐ các cấp, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã nhận được kết quả tích cực, có 3.126 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi 1.9 tỉ đồng, số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận là 23 công trình/sản phẩm, giá trị làm lợi từ các công trình, sản phẩm 717 triệu đồng.

Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua, 2 Bằng Lao động sáng tạo, Bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021”; Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022: Thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới công tác tuyên truyền vận động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các Khu công nghiệp Hòa Bình đạt thành tích cao trong năm 2021

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh là đơn vị đạt nhiều thành tích cao, nhận được sự biểu từ lãnh đạo UBND tỉnh.

Hòa Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 113 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 11.1, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện đã có 44 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

LĐLĐ Hòa Bình phối hợp hỗ trợ một số nội dung liên quan đến người lao động

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2030.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Công đoàn các Khu công nghiệp Hòa Bình đạt thành tích cao trong năm 2021

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh là đơn vị đạt nhiều thành tích cao, nhận được sự biểu từ lãnh đạo UBND tỉnh.

Hòa Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 113 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 11.1, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện đã có 44 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

LĐLĐ Hòa Bình phối hợp hỗ trợ một số nội dung liên quan đến người lao động

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2030.