Hội nghị cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh Hoà Bình năm 2021

Mạnh Cường |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh năm 2021.

Trong năm 2020, toàn thể cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 đã đề ra.

Kết quả, về tập thể: 100% tổ chuyên môn đạt tập thể Lao động tiên tiến; Công đoàn cơ quan được Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, thể thao" năm 2020; 2 tổ đạt tập thể lao động xuất sắc; 2 tổ được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 3/3 tổ đạt Tổ công đoàn xuất sắc.

Về cá nhân: 28 đồng chí đạt Lao động tiên tiến; 8 đồng chí đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 4 đồng chí được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 36/36 đồng chí đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Bí thư Đảng uỷ, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ người lao động tại cơ quan; kỳ vọng trong năm tới, tập thể cán bộ người lao động tại cơ quan sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu hội nghị cán bộ công chức năm 2021 đề ra.

Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 trên tinh thần phát huy tính dân chủ, đoàn kết.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Công chức Hải Dương làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19

Mai Chi |

Sau khi tỉnh Hải Dương quyết định thực hiện biện pháp cách ly xã hội từ 0h ngày 16.2, tỉnh này đã có chỉ đạo các cán bộ, công chức trên địa bàn sẽ làm việc tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

Hơn 200 công chức quận 10 "ở yên" tại trụ sở vì có ca nghi mắc COVID-19

NHÓM PV |

Chiều tối 8.2, hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận 10 (TPHCM) ở lại trung tâm hành chính trong khi chờ kết quả xét nghiệm 1 người nghi mắc COVID-19 làm việc tại đây.

Toàn bộ ngày nghỉ hưởng nguyên lương của công chức năm 2021

Minh Phương |

Căn cứ Điều 111, Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, công chức sẽ được nghỉ lễ, Tết và nghỉ hằng năm mà vẫn được hưởng nguyên lương trong các trường hợp dưới đây.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Công chức Hải Dương làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19

Mai Chi |

Sau khi tỉnh Hải Dương quyết định thực hiện biện pháp cách ly xã hội từ 0h ngày 16.2, tỉnh này đã có chỉ đạo các cán bộ, công chức trên địa bàn sẽ làm việc tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

Hơn 200 công chức quận 10 "ở yên" tại trụ sở vì có ca nghi mắc COVID-19

NHÓM PV |

Chiều tối 8.2, hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận 10 (TPHCM) ở lại trung tâm hành chính trong khi chờ kết quả xét nghiệm 1 người nghi mắc COVID-19 làm việc tại đây.

Toàn bộ ngày nghỉ hưởng nguyên lương của công chức năm 2021

Minh Phương |

Căn cứ Điều 111, Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, công chức sẽ được nghỉ lễ, Tết và nghỉ hằng năm mà vẫn được hưởng nguyên lương trong các trường hợp dưới đây.