Gần 200 đoàn viên Công đoàn Viên chức Hòa Bình tham gia hiến máu

Trọng Văn |

Sáng 26.8, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình tình nguyện tham gia hiến máu theo chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021.

Tại buổi hiến máu, các đoàn viên đã được y, bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tư vấn, kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết để hiến máu.

Ban tổ chức đã quy định thời gian hiến máu cho từng nhóm công đoàn cơ sở để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cử tình nguyện viên hướng dẫn và yêu cầu đoàn viên đến hiến máu đo thân nhiệt và thực hiện “thông điệp 5K” của Bộ Y tế.

 
Hơn 100 đơn vị máu được ban tổ chức chương trình tiếp nhận. Ảnh: Trọng Văn

Kết quả đã có 174 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình tham gia. Trên 100 đơn vị máu được ban tổ chức chương trình tiếp nhận.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm, tấm lòng nhân ái, sẻ chia, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn đối với cộng đồng, góp phần chung tay cùng với cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển sâu rộng trong xã hội.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Những bữa cơm ấm lòng người dân tại các khu cách ly y tế

BẠCH TUYẾT |

Trong 3 ngày (20, 21 và 22.8) vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tổ chức nấu trên 1.500 suất cơm hỗ trợ công dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong 3 khu cách ly y tế tập trung của huyện với tổng giá trị trên 35 triệu đồng.

Công đoàn Hòa Bình phối hợp nâng cao phúc lợi cho người lao động

Trọng Văn |

Sáng 24.8, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ huyện Kim Bôi và Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình gia đoạn 2021-2023.

Hòa Bình tiếp tục giãn cách xã hội huyện giáp với Hà Nội

Trọng Văn |

Ngày 23.8, tỉnh Hòa Bình vừa ra công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Hòa Bình: Những bữa cơm ấm lòng người dân tại các khu cách ly y tế

BẠCH TUYẾT |

Trong 3 ngày (20, 21 và 22.8) vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tổ chức nấu trên 1.500 suất cơm hỗ trợ công dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong 3 khu cách ly y tế tập trung của huyện với tổng giá trị trên 35 triệu đồng.

Công đoàn Hòa Bình phối hợp nâng cao phúc lợi cho người lao động

Trọng Văn |

Sáng 24.8, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ huyện Kim Bôi và Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình gia đoạn 2021-2023.

Hòa Bình tiếp tục giãn cách xã hội huyện giáp với Hà Nội

Trọng Văn |

Ngày 23.8, tỉnh Hòa Bình vừa ra công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng, chống dịch COVID-19.