Đoàn Thanh niên LĐLĐ tỉnh Hoà Bình “cùng em đến trường” năm học mới

BẠCH TUYẾT |

Ngày 31.8, Chi đoàn Thanh niên Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường” nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tại 2 điểm đến là Trường Tiểu học và THCS xã Yên Bồng; Trường Tiểu học và THCS Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, Đoàn đã trao 29 chiếc cặp sách, 69 suất học bổng (mỗi suất 300 nghìn đồng) và 5.000 chiếc khẩu trang cho các em học sinh và nhà Trường với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Trong đó: Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 60 suất học bổng và 1.000 chiếc khẩu trang; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng 9 suất học bổng và 1.000 chiếc khẩu trang; Chi đoàn thanh niên Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 29 chiếc cặp sách và 3.000 chiếc khẩu trang.

Đoàn trao quà tới các em học sinh. Ảnh: Bạch Tuyết
Đoàn trao các phần quà tới các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Cố Nghĩa. Ảnh: Bạch Tuyết

Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, bên cạnh đó làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.


BẠCH TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Con công nhân "mắc kẹt" giữa dịch, không thể về quê đón năm học mới

Minh Phương |

Năm học mới 2021-2022 cận kề, công nhân càng bộn bề trong lo toan cho việc học của con. Từ học phí, sắm đồ dùng học tập... Năm nay đặc biệt hơn khi nhiều nơi đang thực hiện giãn cách, nhiều bố mẹ là công nhân không thể đưa con về quê kịp tựu trường với bạn bè.

Lùi thời điểm bắt đầu năm học mới ở nơi có dịch diễn biến phức tạp

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công điện gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

WHO: Ưu tiên tiêm vaccine cho giáo viên, học sinh trước thềm năm học mới

Phương Linh |

WHO và UNICEF đưa ra khuyến nghị ưu tiên tiêm chủng cho giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Con công nhân "mắc kẹt" giữa dịch, không thể về quê đón năm học mới

Minh Phương |

Năm học mới 2021-2022 cận kề, công nhân càng bộn bề trong lo toan cho việc học của con. Từ học phí, sắm đồ dùng học tập... Năm nay đặc biệt hơn khi nhiều nơi đang thực hiện giãn cách, nhiều bố mẹ là công nhân không thể đưa con về quê kịp tựu trường với bạn bè.

Lùi thời điểm bắt đầu năm học mới ở nơi có dịch diễn biến phức tạp

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công điện gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

WHO: Ưu tiên tiêm vaccine cho giáo viên, học sinh trước thềm năm học mới

Phương Linh |

WHO và UNICEF đưa ra khuyến nghị ưu tiên tiêm chủng cho giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới.