Công đoàn viên chức Hòa Bình nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng đoàn viên vững mạnh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Chiều 19.1, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình, ông Tống Đức Chiến - Chủ tịch CĐVC tỉnh và lãnh đạo thuộc các CĐCS.

Trong năm 2021, CĐVC tỉnh thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCCVCLĐ được kịp thời, đầy đủ; triển khai quá trình cải cách hành chính, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội.

CĐVC tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các hoạt động hướng tới người lao động như “Tháng Công nhân”, Tháng hành động về ATVSLĐ,... đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên tuyền đến đoàn viên, kết quả các cấp công đoàn đã chủ trì và phối hợp với chuyên môn tổ chức 327 cuộc tuyên truyền cho 5.486 lượt đoàn viên.

Các cấp công đoàn thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống đoàn viên, có 1.349 đoàn viên và người lao động nhân được hỗ trợ với tổng số tiền 399,1 triệu đồng; hỗ trợ 1,4 tỉ đồng đến các xã khó khăn; ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác số tiền trên 2 tỉ đồng.

Ông Tống Đức Chiến - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình đưa ra các phương hướng nhiệm vụ hướng tới xây dựng chất lượng đoàn viên, người lao động mạnh mẽ.
Ông Tống Đức Chiến - Chủ tịch CĐVC tỉnh Hòa Bình đưa ra các phương hướng nhiệm vụ hướng tới nâng cao chất lượng đoàn viên, người lao động.

CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà 69 đoàn viên công đoàn và nguyên cán bộ công đoàn chuyên trách đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tháng Công nhân và những ngày kỷ niệm trong năm với tổng số tiền 44 triệu đồng; trợ cấp cho 3 cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và 3 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 9 triệu đồng.

Đơn vị cũng phối hợp với Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam hỗ trợ đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Đà Bắc 60 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”.

Tại hội nghị, 4 đồng chí các bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn đã vinh dự nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tặng cờ thi đua cho tập thể xuất sắc đối với Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh trao bằng khen toàn diện cho 4 CĐCS và 15 cá nhân; tặng giấy khen của CĐVC tỉnh Hòa Bình cho 7 tập thể và 34 cá nhân có đạt thành tích cao hoạt động công đoàn.

CĐVC tỉnh đề ra phương hướng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ vững mạnh, toàn diện. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội Nghị:

Ông Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình có mặt và phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình có mặt và phát biểu tại Hội nghị.
Cùng dự Hội nghị có các vị lãnh đạo lãnh CĐCS thuộc Công đoàn tỉnh Hòa Bình.
Cùng dự Hội nghị có các vị lãnh đạo lãnh CĐCS thuộc Công đoàn tỉnh Hòa Bình.
3
Tại đây, 4 đồng chí các bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn đã được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh vinh dự nhận cờ thi dành cho tập thể xuất sắc.
Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh vinh dự nhận cờ thi dành cho tập thể xuất sắc.
Cùng với đó là các tập thể, Công đoàn cơ sở,...
Cùng với đó là các tập thể, Công đoàn cơ sở,...
...những cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động Công đoàn được khen thưởng tại Hôi nghị.
...những cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động Công đoàn được khen thưởng tại Hội nghị.
Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng "Tết Sum vầy" dành cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa BìnhCông đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hòa Bình thực hiện mục tiêu kép trong sản xuất tại khu công nghiệp

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các khu công nghiệp (KCN) thực hiện nhiều biện pháp vừa thực hiện phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Ngành GDĐT thành phố Hòa Bình thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng GDĐT thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các trường học khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo công tác dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn các phường, xã.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ấm lòng "Tết Sum vầy" dành cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa BìnhCông đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hòa Bình thực hiện mục tiêu kép trong sản xuất tại khu công nghiệp

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các khu công nghiệp (KCN) thực hiện nhiều biện pháp vừa thực hiện phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Ngành GDĐT thành phố Hòa Bình thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng GDĐT thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các trường học khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo công tác dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn các phường, xã.