Công đoàn huyện Yên Thuỷ (Hòa Bình): Hưởng ứng Tháng Công nhân

Mạnh Cường |

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thủy và Hội Doanh nghiệp huyện Yên Thủy tổ chức tặng quà, khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại huyện Yên Thủy.

Về dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; Huyện ủy huyện Yên Thủy…

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất); 700 khẩu trang y tế; 40 suất quà bằng hiện vật (trị giá 200 nghìn đồng/suất) và khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí trên 200 lượt cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong độ tuổi thanh niên, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần ximăng X18 và xã Hữu Lợi (huyện Yên Thủy).

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức công đoàn với người lao động trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Thêm một thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Mạnh Cường |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, Công đoàn các ngành: Công Thương, Y tế, Giáo dục, cùng Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình và Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

Công đoàn tỉnh Hòa Bình chung tay đẩy lùi COVID – 19

Mạnh Cường |

Ngày 31.3, Liên đoàn Lao động tỉnhHòa Bìnhtrao 100 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh để ủng hộ phòng chống dịch COVID – 19 do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình phát động.

Hòa Bình: "Gian hàng 0 đồng” giúp người nghèo

BẠCH TUYẾT |

Liên đoàn Lao động huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đang mở "Gian hàng 0 đồng” nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong huyện về phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hòa Bình: Thêm một thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Mạnh Cường |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, Công đoàn các ngành: Công Thương, Y tế, Giáo dục, cùng Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình và Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

Công đoàn tỉnh Hòa Bình chung tay đẩy lùi COVID – 19

Mạnh Cường |

Ngày 31.3, Liên đoàn Lao động tỉnhHòa Bìnhtrao 100 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh để ủng hộ phòng chống dịch COVID – 19 do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình phát động.

Hòa Bình: "Gian hàng 0 đồng” giúp người nghèo

BẠCH TUYẾT |

Liên đoàn Lao động huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đang mở "Gian hàng 0 đồng” nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong huyện về phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”.