Công đoàn Hòa Bình hỗ trợ người điều trị COVID-19 phân loại đồ thải

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - Công đoàn thành phố hỗ trợ người điều trị COVID-19 tại nhà phân loại chất thải, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Vừa qua, Công đoàn phường Hữu Nghị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hòa Bình phối hợp với các tổ chức đoàn thể ra mắt và bàn giao mô hình “Phân loại chất thải có chứa Sars-CoV-2 tại hộ gia đình”.

Việc phân loại chất thải cho các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà nhằm đảm bảo an toàn trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

Theo đó, công đoàn đã vận động đoàn viên và nhân dân trên địa bàn ủng hộ trên 300 thùng sơn đã được tái chế và túi nilon tự phân hủy, cùng với sự tham gia của 20 nhân công tự nguyện tham gia.

Sau buổi ra mắt, Công đoàn phường Hữu Nghị đã trao tặng cho các hộ gia đình có F0 và hướng dẫn sử dụng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Mô hình “Phân loại chất thải có chứa SARS-CoV-2 tại hộ gia đình” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải hàng ngày từ gia đình, giảm thiểu lượng rác có nguy cơ chứa virus ra môi trường. Đồng thời, mô hình góp phần cùng với địa phương thực hiện đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay.

Bạch Tuyết
TIN LIÊN QUAN

“Làng ung thư” ở Hòa Bình giờ ra sao?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dù đã được nhà nước đầu tư công trình nước sạch, tuy nhiên “làng ung thư” sau gần 10 năm vẫn còn tồn tại nhiều hệ lụy từ kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Cận cảnh bãi rác ở Hòa Bình khiến 3 cán bộ bị khởi tố

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - 3 cán bộ ở huyện Tân Lạc vừa bị bắt giữ vì đã lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng bãi rác.

Xử lý chất thải phát sinh của nhà bệnh nhân COVID-19 như thế nào?

Hà Anh |

Theo Phương án 01/PA-UBND của UBND TP.Hà Nội về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố thì tất cả các loại chất thải phát sinh của nhà bệnh nhân COVID-19 phải được coi là chất thải lây nhiễm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Làng ung thư” ở Hòa Bình giờ ra sao?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dù đã được nhà nước đầu tư công trình nước sạch, tuy nhiên “làng ung thư” sau gần 10 năm vẫn còn tồn tại nhiều hệ lụy từ kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Cận cảnh bãi rác ở Hòa Bình khiến 3 cán bộ bị khởi tố

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - 3 cán bộ ở huyện Tân Lạc vừa bị bắt giữ vì đã lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng bãi rác.

Xử lý chất thải phát sinh của nhà bệnh nhân COVID-19 như thế nào?

Hà Anh |

Theo Phương án 01/PA-UBND của UBND TP.Hà Nội về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố thì tất cả các loại chất thải phát sinh của nhà bệnh nhân COVID-19 phải được coi là chất thải lây nhiễm.