Công đoàn các Khu công nghiệp Hòa Bình đạt thành tích cao trong năm 2021

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh là đơn vị đạt nhiều thành tích cao, nhận được sự biểu từ lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngày 12.1, Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các doanh nghiệp và các Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trong các KCN tỉnh Hòa Bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Đinh Quốc Thể - UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn các KCN năm 2021 và giải pháp phát triển nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của lãnh đạo Ban Quản lý các KCN, CĐ các KCN tỉnh và toàn thể công chức, viên chức đạt được trong năm 2021, tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Đồng thời, chỉ đạo tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu đầu tư đến triển khai xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Chu Văn Thắng - Trưởng ban Quản lý các KCN thay mặt lãnh đạo, công chức và viên chức đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quách Tất Liêm. Ban Quản lý các KCN, CĐ các KCN tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành những giải pháp, biện pháp phù hợp vào các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Nhân dịp này, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình đã trao 6 Bằng khen và Giấy khen cho tập thể, cá nhân trong Doanh nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã trao 1 cờ Thi đua cho Công đoàn Công ty TNHH Sankoh Việt Nam, 7 bằng khen cho CĐCS.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Huy - Phó trưởng ban quản lý các KCN tỉnh đã phát động thi đua trong năm 2022.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 113 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 11.1, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện đã có 44 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

LĐLĐ Hòa Bình phối hợp hỗ trợ một số nội dung liên quan đến người lao động

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2030.

Tìm giải pháp cho thực trạng thuyền chở học sinh ở vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và có giải pháp về tình trạng những chiếc thuyền chở học sinh không mặc áo phao ở vùng lòng hồ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hòa Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 113 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 11.1, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện đã có 44 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

LĐLĐ Hòa Bình phối hợp hỗ trợ một số nội dung liên quan đến người lao động

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2030.

Tìm giải pháp cho thực trạng thuyền chở học sinh ở vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và có giải pháp về tình trạng những chiếc thuyền chở học sinh không mặc áo phao ở vùng lòng hồ.