200 cán bộ Y tế tỉnh Hoà Bình hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Hà Nội

Mạnh Cường |

Ngày 9.9, thực hiện kế hoạch 175/KH-UBND về tổ chức Đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế Hoà Bình cử 200 cán bộ đoàn viên ngành y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hà Nội.

Tham gia đoàn có 39 bác sĩ, và 161 cán bộ y tế chuyên ngành khác hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, Sở Y tế Thành phố Hà Nội trong các hoạt động chống dịch COVID-19.

Chia sẻ động viên đoàn công tác, ông Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình - mong muốn cán bộ, đoàn viên ngành Y tế khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là; đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Cường
Đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Cường

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình hỗ trợ đoàn công tác 50 triệu đồng; Công đoàn ngành Y tế Hoà Bình hỗ trợ 10 triệu đồng.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Tăng tốc xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: 800 mẫu/ngày ở 1 phường

Tùng Giang - Hà Phương |

Hàng trăm người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm với khoảng 800 mẫu/ngày thuộc khu vực ngõ 5 Tú Mỡ (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hoạt động công vụ, công ích thiết yếu được di chuyển ở Hà Nội là gì?

Nhóm PV |

Theo Chỉ thị 20 của thành phố Hà Nội, từ 06.9-21.9.2021, một trong số các đối tượng được phép di chuyển trên địa bàn là người thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu có vaccine nào tiêm hết ngay loại vaccine đó

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký văn bản về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Tăng tốc xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: 800 mẫu/ngày ở 1 phường

Tùng Giang - Hà Phương |

Hàng trăm người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm với khoảng 800 mẫu/ngày thuộc khu vực ngõ 5 Tú Mỡ (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hoạt động công vụ, công ích thiết yếu được di chuyển ở Hà Nội là gì?

Nhóm PV |

Theo Chỉ thị 20 của thành phố Hà Nội, từ 06.9-21.9.2021, một trong số các đối tượng được phép di chuyển trên địa bàn là người thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu có vaccine nào tiêm hết ngay loại vaccine đó

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký văn bản về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19.