LĐLĐ Hậu Giang: Sáng tạo thực hiện giai đoạn 2 "1 triệu sáng kiến"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Với kết quả ở giai đoạn một đạt 953,05% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang mong muốn công đoàn các cấp tiếp tục phát huy sáng tạo ở giai đoạn 2.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (gọi tắt là Chương trình “1 triệu sáng kiến”) đã đạt mục tiêu 2.000 sáng kiến, sớm trước 63 ngày và kết thúc giai đoạn 1 (hết ngày 31.5.2022) với 19.061 sáng kiến, đạt 953,05% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (vượt 17.061 sáng kiến).

 
Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy ở giai đoạn 2, chương trình "1 triệu sáng kiến".

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1, nhất là tác động của Chương trình “1 triệu sáng kiến”, đóng góp của các sáng kiến, cải tiến đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành và địa phương; bàn các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và xác định phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến”, trọng tâm là đoàn viên, công nhân lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh.

Các cấp công đoàn cần tích cực hỗ trợ bằng các biện pháp sát thực hướng dẫn đoàn viên, người lao động cập nhập đầy đủ giá trị làm lợi của sáng kiến, lựa chọn chính xác công đoàn cấp trên trực tiếp của mình để gửi sáng kiến; ghi rõ ngày tháng, hình thức công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong báo cáo sáng kiến (quyết định công nhận sáng kiến, quyết định khen thưởng hoặc các hình thức công nhận, khen thưởng trực tiếp khác).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang Kiều Văn Thọ: "Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phản ánh tinh thần trách nhiệm và hiệu quả lao động sáng tạo của đoàn viên, người lao động góp phần làm cho xã hội có nhận thức đầy đủ hơn về những nỗ lực của CNVCLĐ và cán bộ công đoàn. Hàng tháng, mỗi đơn vị phối hợp với cơ quan truyền thông của địa phương, cơ quan báo chí của tổ chức Công đoàn có ít nhất 01 bài viết về câu chuyện sáng kiến, từ nguyên nhân nảy sinh sáng kiến, khó khăn trở ngại, sự đồng hành, động viên của các cơ quan, đơn vị, của đồng nghiệp để vượt qua khó khăn và những kết quả của sáng kiến. Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, tiếp tục theo dõi, sàng lọc  sự trùng lặp của các sáng kiến, đảm bảo phản ánh đúng chất lượng, sự trung thực của sáng kiến, tổng hợp chính xác số lượng sáng kiến của các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia Chương trình".

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: CĐCS nỗ lực, vượt khó chăm lo đời sống người lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công đoàn cơ sở Công ty Lạc Tỷ 2 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống người lao động, qua đó mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Hậu Giang:19.061 sáng kiến, sáng tạo, vượt hơn 9 lần chỉ tiêu kế hoạch

Thành Nhân - Hồ Thảo |

Kết thúc giai đoạn 1, tỉnh Hậu Giang có 19.061 sáng kiến, đạt 953,05% chỉ tiêu kế hoạch đăng ký Tổng LĐLĐVN. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được “kỳ tích” trong tổ chức thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Hậu Giang cần tiếp tục phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến"

Thành Nhân - Hồ Thảo |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải yêu cầu LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến" trong thời gian tới để đóng góp cho sự khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Hậu Giang: CĐCS nỗ lực, vượt khó chăm lo đời sống người lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công đoàn cơ sở Công ty Lạc Tỷ 2 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống người lao động, qua đó mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Hậu Giang:19.061 sáng kiến, sáng tạo, vượt hơn 9 lần chỉ tiêu kế hoạch

Thành Nhân - Hồ Thảo |

Kết thúc giai đoạn 1, tỉnh Hậu Giang có 19.061 sáng kiến, đạt 953,05% chỉ tiêu kế hoạch đăng ký Tổng LĐLĐVN. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được “kỳ tích” trong tổ chức thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Hậu Giang cần tiếp tục phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến"

Thành Nhân - Hồ Thảo |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải yêu cầu LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến" trong thời gian tới để đóng góp cho sự khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.