Hậu Giang: Tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 2.9

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 26.6, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho biết vừa ban hành công văn đến các cấp Công đoàn trong tỉnh với nội dung tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhân dịp Lễ Quốc khánh 2.9.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đề nghị các cấp công đoàn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt tại các điểm nóng giao thông, các đường trong khu, cụm công nghiệp đến đoàn viên, người lao động.

Trước đó LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi tuyên truyền về  bảo vệ môi trường, ATGT tại công ty TNHH JIA ZHI và Cty TNHH MTV Bách Mỹ Nội cho 300 công nhân, người lao động.
Trước đó LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ATGT tại công ty TNHH JIA ZHI và Cty TNHH MTV Bách Mỹ Nội cho 300 công nhân, người lao động. Ảnh: HT

Đồng thời, vận động đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe gắn máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô”. Thực hiện văn hóa ứng xử, không chen lấn, xô đẩy, giữ gìn vệ sinh chung khi tham gia phương tiện giao thông công cộng; không phóng nhanh, vượt ẩu gây ùn tắc, mất an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền nhắc nhở đoàn viên, người lao động thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại từ các cơ quan báo chí, mạng xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9. Nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn trên những cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

Theo công văn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án hỗ trợ đoàn viên, người lao động thông tin chuẩn về giá vé, mua vé điện tử, phương tiện vận chuyển và điểm dừng đón – trả khách…

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đề nghị các cấp Công đoàn công bố số điện thoại đường dây nóng của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tiếp nhận các thông tin, hỗ trợ giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh khi có sự cố về giao thông. Công đoàn các cấp chủ động xây dựng phương án xử lý thông tin khi đoàn viên, người lao động xảy ra sự cố về giao thông.

Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng về giao thông liên quan đến đoàn viên, người lao động trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.2022 đề nghị công đoàn các cấp báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo  - Nữ công).

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Tổ chức "Tết Trung thu" cho 700 em con đoàn viên, người lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 25.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang thông tin, đã lên kế hoạch tổ chức Tết Trung thu tặng quà cho 700 em là con của đoàn viên, công nhân lao động, dự kiến giá trị mỗi phần quà là 300.000 đồng.

Hậu Giang: Trao 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 25.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức trao 20 suất học bổng do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân quân Viettel tài trợ cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2022.

LĐLĐ Hậu Giang: Tăng cường ngăn chặn "tín dụng đen"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 23.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 1231/LĐLĐ tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn tín dụng đen trong công nhân, người lao động.

Hậu Giang: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ATGT cho 300 công nhân

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang thông tin, vừa tổ chức buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường và an toàn giao thông cho 300 công nhân, người lao động.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Hậu Giang: Tổ chức "Tết Trung thu" cho 700 em con đoàn viên, người lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 25.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang thông tin, đã lên kế hoạch tổ chức Tết Trung thu tặng quà cho 700 em là con của đoàn viên, công nhân lao động, dự kiến giá trị mỗi phần quà là 300.000 đồng.

Hậu Giang: Trao 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 25.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức trao 20 suất học bổng do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân quân Viettel tài trợ cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2022.

LĐLĐ Hậu Giang: Tăng cường ngăn chặn "tín dụng đen"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 23.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 1231/LĐLĐ tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn tín dụng đen trong công nhân, người lao động.

Hậu Giang: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ATGT cho 300 công nhân

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang thông tin, vừa tổ chức buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường và an toàn giao thông cho 300 công nhân, người lao động.